Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Tổ chức bắt người do mâu thuẫn về tài sản

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 02/12/2020 13:40 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) bị khởi tố để điều tra vì liên quan đến vụ làm 3 người thương vong khi giải cứu vợ bị nhóm người bắt cóc, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sau hơn hai tuần điều tra, công an đã làm rõ nhiều chi tiết liên quan.
Bình luận 0

Theo đó, anh Giao (thường gọi là Giao Hòa Hiệp) có mối quan hệ quen biết với bà Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong thời gian anh Giao chấp hành án tù vì tội Cướp tài sản, bà Chi có đến thăm nuôi. Mãn hạn tù, anh Giao đến nhà bà Chi chơi, sau đó mới quen biết với con bà là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi).

Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Do mâu thuẫn về tài sản ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Kim Chi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Đầu năm 2020, anh Giao và chị Hằng kết hôn, rồi mở quán bán cà phê, nước giải khát ở xã Long An, huyện Long Hồ. Gần đây, bà Chi gặp khó khăn về tài chính, có xảy ra mâu thuẫn với chị Hằng về tài sản liên quan đến căn nhà ở TP.HCM.

Bà Chi mang chuyện này nói với Trần Lê Văn Thịnh (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thịnh sau đó đã gợi ý cho bà Chi kiếm tiền để mình kiếm người cùng đi bắt chị Hằng về.

Bà Chi đồng ý, sau đó vay mượn 10 triệu đồng ứng trước cho Thịnh, tổ chức thuê ô tô từ Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt  chị Hằng.

Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Do mâu thuẫn về tài sản ở TP.HCM - Ảnh 2.

Anh Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Thịnh đề nghị bà Chi cho con trai bà là Võ Thành Nhựt (20 tuổi) dẫn đường, chỉ điểm thực hiện. Sau khi thống nhất kế hoạch, ngày 14/11, Thịnh thuê xe ô tô cùng đi với 4 người khác đến Vĩnh Long. Cả nhóm mang theo súng điện, 3 cây gậy tam khúc, bình xịt hơi cay, roi điện…

Đêm 14/11, cả nhóm thuê khách sạn lưu trú ở TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đến 10h hôm sau (15/11), cả nhóm đến trước quán cà phê ven quốc lộ 53, nơi chị Hằng và Giao đang sinh sống ở xã Long An, huyện Long Hồ.

Thấy chị Hằng, nhóm người của Thịnh lao vào quán trấn áp, bắt chị lên ôtô. Lúc này, anh Giao nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra giải cứu chị Hằng và bị nhóm người này đánh trúng vào vùng cổ, xịt hơi cay.

Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Do mâu thuẫn về tài sản ở TP.HCM - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngay sau đó, Giao cầm cây kim loại có một đầu nhọn đâm về phía nhóm người này. Hậu quả, Thịnh tử vong, Dũng và Vĩnh bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, anh Giao đã đến công an đầu thú.

Riêng Nhựt đã bỏ trốn về Bà Rịa - Vũng Tàu, báo tin cho bà Chi biết. Ít ngày sau đó, Nhựt và bà Chi đến Công an tỉnh Vĩnh Long đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố 7 bị can. Trong đó, anh Trần Ngoại Giao bị khởi tố về hành vi giết người, 6 bị can gồm Võ Thị Kim Chi, Võ Thành Nhựt, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh bị khởi tố về hành vi bắt người trái pháp luật.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở chứng minh bị can Giao giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, cơ quan tố tụng sẽ xem xét thay đổi tội danh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem