Vụ clip CSGT dập xe máy cháy: Công an tỉnh Thái Bình nói gì?

Thứ năm, ngày 14/01/2016 14:23 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ một người đàn ông được cho là phóng lửa tự đốt xe máy sau khi bị CSGT giữ lại.
Bình luận 0

Cuối giờ chiều 13.1, Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ chiếc xe máy BKS 29.S2-3000 bốc cháy gần bốt CSGT Công an TP.Thái Bình, ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (TP.Thái Bình).

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an cũng chưa xác định được có hay không việc người vi phạm giao thông tự đốt xe như một số thông tin đang lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, bước đầu xác định, người đàn ông điều khiển chiếc xe mô tô nói trên là ông Đỗ Văn Ve (SN 1964 ở Vũ Lạc, TP.Thái Bình).

Ông Ve có lỗi vi phạm giao thông là chuyển hướng mà không có tín hiệu xi nhan. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý thì phát hiện ông Ve có sử dụng rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người lái xe vi phạm với 0,277 miligram/lít khí thở. Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, ông Ve không có đăng ký xe môtô nói trên, không có giấy phép lái xe.

img

Chiếc xe mô tô bùng cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip.

“Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quan điểm của Công an tỉnh là sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi xác định lỗi của bên nào, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình - khẳng định.

Khi được hỏi có hay không việc người vi phạm “nài nỉ” CSGT, ông Vương cho biết phải chờ kết quả xác minh từ Công an TP.Thái Bình.

img

CSGT dùng bình cứu hỏa mini dập lửa. Ảnh cắt từ clip.

Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm, trong năm 2015, tình trạng chống người thi hành công vụ ở Thái Bình gia tăng, nhất là chống lực lượng CSGT và công an xã.

“Người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc họ bỏ chạy, chống cự lại lực lượng CSGT khi phát hiện ra lỗi của mình. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, nhưng do lỗi của người vi phạm là nhiều”, ông Vương nhấn mạnh.

Trước đó 2 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh chiếc xe máy BKS 29.S2 - 3000 bốc cháy ngùn ngụt trên vỉa hè ở ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (TP.Thái Bình). Ít phút sau, lực lượng CSGT đã dùng 3 bình chữa cháy mini mới dập tắt được đám cháy.

Theo một số nguồn tin, người điều khiển chiếc xe trên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý lỗi vi phạm. Tuy nhiên, do “xin xỏ” không được nên người điều khiển xe mô tô dùng bật lửa đốt xe.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang giao cho Công an TP.Thái Bình xác minh làm rõ.

*Dân Việt đặt lại tiêu đề.

Kiều Vui - Minh Khang (VTC News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem