Vụ CSGT đánh người: Gần 2 năm chưa xét xử

Thứ năm, ngày 23/02/2012 15:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên quan vụ CSGT huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) gây thương tật tàn phế 77% vĩnh viễn cho anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi), bộ đội xuất ngũ, nhân viên bảo vệ Tổng kho DFC (Vĩnh Phương, Nha Trang), bà Doãn Thị Minh Thư (mẹ anh Nam) vừa gửi đơn (lần thứ 4) đến các cơ quan chức năng đề nghị sớm đưa vụ án ra xét xử.
Bình luận 0

Như NTNN đã nhiều lần thông tin, vụ án xảy ra tối 24.4.2010, trong ca trực, Nam chạy xe máy ra QL1A tìm mua bánh mì ăn tối, không đội mũ bảo hiểm. Thượng sĩ CSGT huyện Diên Khánh Vũ Văn Duy chở công an viên xã Diên Phú Nguyễn Trọng Hiếu rượt đuổi gắt gao và Hiếu vung dùi cui vụt mạnh vào bả vai, làm Nam ngã xe, nằm bất tỉnh dưới vệ đường. Sau đó, Nam còn bị Duy và Hiếu đánh, đá túi bụi.

Vụ án gây thương tích trong khi thi hành công vụ đã được khởi tố, điều tra với nhiều lần thực nghiệm hiện trường nhưng đến nay, sau gần 2 năm vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem