Vụ cứa cổ vợ và 2 cháu: Nghi phạm đã tự sát

Thứ năm, ngày 02/08/2018 07:33 AM (GMT+7)
Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Quốc Tú (ngụ Hải Phòng) tìm đến nhà chị gái, ra tay cứa cổ vợ và 2 cháu vợ. Sau gây án, nghi phạm đã tự sát tại nhà riêng.
Bình luận 0

Chiều 1.8, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi), nghi can vụ cứa cổ vợ và 2 cháu vợ.

Trước đó, người dân phát hiện Tú đã thắt cổ tự sát tại nhà riêng ở phường Phương Lưu.

img

Ngôi nhà nơi phát hiện nghi can Tú tự sát. Ảnh: Tùng Sơn

Khoảng 18h30 ngày 29.7, tại nhà chị Nguyễn Thị Thu Hiếu (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Tú đã ra tay cứa cổ vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu Hảo (38 tuổi, đang ở nhà chị gái ruột) và hai cháu nhỏ con của chị Hiếu.

Sau khi gây án, Tú dùng dao khống chế người đi đường, cướp xe tẩu thoát. Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo cơ quan chức năng, Tú có mâu thuẫn với chị Hảo khiến vợ đến trú tạm nhà chị gái. Bực tức, Tú tìm đến nhà chị vợ và gây ra sự việc trên.

Tùng Chi (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem