Vụ cựu điệp Nga bị đầu độc: Anh ngầm nhận sai trước Nga?

Tiểu Đào (Theo CNN) Thứ năm, ngày 05/04/2018 10:30 AM (GMT+7)
Dường như Anh đã ngầm nhận sai khi xóa đi cáo buộc Nga trên mạng xã hội.
Bình luận 0

img

Đoạn tweet ngày 22.3 có nội dung cáo buộc Nga sản xuất Novichok đã bị xóa bỏ trên trang Twitter của Văn phòng Đối ngoại Anh. Ảnh: CNN.

Văn phòng Đối ngoại Anh vào hôm qua (5.4) đã xóa bỏ bài viết có nội dung cáo buộc Nga sản xuất Novichok – chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ việc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc.

Ngay lập tức, Đại sứ quán Nga tại Anh đã không bỏ lỡ động thái này và đăng lên trang Twitter của mình: “Tại sao Văn phòng Đối ngoại lại xóa bỏ bài viết ngày 22.3?”

Trả lời phỏng vấn với CNN, một người phát ngôn của văn phòng này cho biết bài viết bị gỡ bỏ bởi vì “đã bị cắt ngắn và chứa thông tin không chính xác”. Tuy nhiên, người này khẳng định việc xóa bài viết không thay đổi quan điểm của chính phủ Anh rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho “hành động đầu độc thô bạo và liều lĩnh” nhằm vào ông Sergei Skripal và cô Yulia Skripal

Được biết, việc xóa bài viết diễn ra sau khi phòng thí nghiệm quốc phòng Porton Down – cơ quan chịu trách nhiệm xem xét các mẫu chất độc – thừa nhận rằng vẫn chưa thể xác định nguồn gốc chất độc được sử dụng trong vụ cựu điệp Nga Sergei Skripal và con gái vị đầu độc. Trước đó, Tổng thống Putin cũng công bố rằng có tới 20 nước có thể sử dụng Novichok.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem