Vụ đâm vợ mang thai 4 tháng tử vong: Lời khai của người chồng

Chủ nhật, ngày 15/08/2021 06:30 AM (GMT+7)
Thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi trong người nên Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1987) bảo vợ nghỉ làm ở nhà nhưng người vợ không đồng ý, 2 vợ chồng to tiếng. Bực tức, Thảo dùng dao đâm người vợ đang mang thai 4 tháng tử vong.
Bình luận 0
Vụ đâm vợ mang thai 4 tháng tử vong: Lời khai của người chồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thảo đâm vợ mang thai 4 tháng tử vong (Ảnh: Công an huyện Tân Yên).

Hơn 7h ngày 14/8, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1987, trú tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến đầu thú về hành vi "giết người". Nạn nhân là chị N.T.X (sinh năm 1999, là vợ của Nguyễn Văn Thảo).

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Thảo khai nhận, vào khoảng 6h45 ngày 14/8, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi nên Thảo bảo vợ nghỉ làm ở nhà nhưng chị X. không đồng ý, 2 vợ chồng to tiếng. Thấy vợ lấy xe máy để đi làm, bực tức về việc mình nói nhưng vợ không nghe nên Nguyễn Văn Thảo chạy ra khu vực sân giếng, cầm 1 con dao nhọn chạy về phía vợ đâm liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm vợ tử vong, Nguyễn Văn Thảo đã được gia đình vận động đến Công an xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên đầu thú. Hiện vụ việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận điều tra theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng Thảo kết hôn được vài năm, đã có một con gái. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây, đối tượng Thảo có biểu hiện tâm lý bất bình thường.


Bá Đoàn (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem