Vụ đổ xăng đốt cả nhà người tình ở Sơn La:Lời kể trưởng công an xã

Ngọc Mai Thứ ba, ngày 09/07/2019 15:04 PM (GMT+7)
“Trong phòng ngủ khói lửa bụi mù, mùi xăng nồng nặc, khét lẹt, đồ đạc chăn, màn, quần áo… cháy đen, mọi thứ ngổn ngang lộn xộn”, Trưởng công an xã Mường Sang kể lại vụ án đổ xăng đốt cả nhà người tình (5 người trong nhà) tại bản Nà Bó 2 (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vừa qua.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin vụ đổ xăng đốt cả nhà người tình xảy ra tại huyện Mộc Châu, Sơn La đến nay đã có 2 người tử vong, 3 người vẫn đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

img

Nơi xảy ra vụ án đổ xăng đốt 5 người trong nhà người tình ở Sơn La.

Là người có mặt rất sớm và trực tiếp tham gia chứng kiến hiện trường vụ án, anh Vì Văn Trực, Trưởng công an xã Mường Sang, kể lại: "Sự việc xảy ra tại buồng ngủ trong căn nhà cấp 4 của nạn nhân Hà Thị H (SN 1993). Căn nhà rộng khoảng 100m2 (có 3 buồng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp). Bình thường nhà nạn nhân H chỉ có 3 mẹ con ở với nhau. Khi đến nơi tôi thấy trong phòng khói lửa bụi mù, mùi xăng nồng nặc, đồ đạc chăn, màn, quần áo… cháy đen, mọi thứ ngổn ngang lộn xộn. Khi các nạn nhân được kéo ra ngoài,trong phòng ngọn lửa vẫn còn cháy".

img

Buồng ngủ của nạn nhân Hà Thị H sau khi xảy ra sự việc.

Các nạn nhân được kéo từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng khách trong tình trạng quần áo trên người bị cháy trụi, tróc da, chỉ còn ít quần áo dính lại trên người. Trong đó, bỏng nặng nhất là nạn nhân Hà Thị H và Nguyễn Văn Bình.

"Tại hiện trường cơ quan chức năng thu được 1 con dao bài, 1 chiếc can nhựa chứa chất lỏng 20 lít đã bị cháy dúm dó, đồ đạc trong phòng như quần áo, chăn, màn… lộn xộn vung vãi. Ngọn lửa chủ yếu cháy trong phòng ngủ không lan ra ngoài. Chiếc xe taxi của đối tượng Nguyễn Văn Bình vẫn đỗ ngoài đường", anh Trực cho hay.

img

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực xảy sự việc.

Như Dân Việt đã thông tin, theo báo cáo của Công an huyện Mộc Châu gửi UBND huyện Mộc Châu, sự việc xảy ra vào sáng 8/7. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Nguyễn Văn Bình (SN 1983, thường trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Hà Thị H (SN 1993, trú tại bản Nà Bó 2). Bình đã điều khiển chiếc xe taxi nhãn hiệu HuynDai Gets mang BKS 26A – 023.27 đến nhà riêng của H.

Tại đây, Bình đã dùng dao chém liên tiếp vào H khiến chị H bị thương nặng. Sau đó, Bình đã dùng can xăng được chuẩn bị sẵn đổ ra nhà H rồi châm lửa đốt. Hậu quả chị H tử vong ngay sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Riêng bà H.T.H (SN 1963) là mẹ đẻ của Hà Thị H cùng 2 cháu là H.H.Y (SN 2009) và H.L.G (SN 2017) được chuyển về cấp cứu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia. Sáng nay, cháu H.L.G (SN 2017) cũng đã tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem