Vụ đốn hạ 3 cây sưa trăm tỷ là có thật

Thứ năm, ngày 03/05/2012 06:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã làm báo cáo kết quả xác minh tin đồn lâm tặc tìm thấy 3 cây gỗ sưa (huê) có giá hàng trăm tỷ đồng, trong đó khẳng định vụ lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa là có thật.
Bình luận 0

Chiều 2.5, ông Lưu Minh Thành - Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đã làm báo cáo kết quả xác minh tin đồn một nhóm lâm tặc tìm thấy 3 cây gỗ sưa (huê) có giá hàng trăm tỷ đồng gửi UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó khẳng định vụ lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa là có thật.

Trước đó, đoàn công tác của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã vào vị trí được cho là nơi phát hiện 3 cây sưa và tìm thấy 3 hố sâu tại khu vực Hung Trí xung quanh còn vương vãi một ít gỗ vụn được xác định là gỗ sưa.

Đoàn không tìm thấy phiến gỗ nào vì đã bị lâm tặc tẩu tán hết. Trong khi đó, nguồn tin của NTNN cho biết, nhiều người dân xã Xuân Trạch đã gùi trót lọt gỗ sưa mót được từ rừng ra ngoài và bán được hàng trăm triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem