Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết

Quang Minh - Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 05/01/2024 19:04 PM (GMT+7)
Trong biên bản, Công ty TNHH Bình Lợi cam kết sẽ vận chuyển khẩu trang đến bãi chứa rác, xử lý rác theo đúng quy định. Nhưng những hình ảnh mà phóng viên Dân Việt ghi nhận lại là các xe ô tô chở ống kim tiêm đổ tại bãi đất trống, không đúng nơi quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Bình luận 0

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, sáng 28/12/2023, nhận được phản ánh của người dân ở đầu đường Kẻ Giàn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội xuất hiện một điểm đốt bơm kim tiêm gây khói nghi ngút, mùi khét lẹt ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một số người dân sinh sống gần khu vực chôn và đốt bơm kim tiêm trái phép quá bức xúc trước hiện tượng này đã báo cáo thông tin đến Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh và công an phường Xuân Đỉnh.

"Ngay sau khi tôi báo sự việc đến Công an phường Xuân Đỉnh thì chủ thuê đất sửa máy ủi ngay lập tức cho máy ủi lấp đất xuống hố đang đốt. Nhưng ngày 27/12 lại múc đất lên, đốt ngùn ngụt rồi vùi đất lại, giờ vẫn cứ âm ỉ cháy và bốc mùi khét lẹt, rất khó chịu", một người dân bức xúc.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 1.

Bơm kim tiêm bị đốt cháy bốc khói nghi ngút trước khi công nhân Công ty TNHH Bình Lợi dùng máy xúc lấp đất. Ảnh: Văn Hoàng.

Ngay sau đó, PV đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, vị này khẳng định nắm rõ sự việc và đã chỉ đạo xử lý ngay từ khi nhận phản ánh, Công an Kinh tế của quận Bắc Từ Liêm cũng vào cuộc.

Sáng 2/1/2024, phóng viên Báo điện tử Dân Việt liên hệ với ông Hoàng Tiến Lợi, đại diện Công ty TNHH Bình Lợi, ông này khẳng định: "Không phải chôn bơm kim tiêm trên bãi đất trống", còn việc vận chuyển đi nơi khác thì ông Lợi "chưa nắm được, hôm nay đi làm kiểm tra lại có gì sẽ thông tin lại". Tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ ông Lợi.

Ngày 4/1/2024, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tự Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho hay, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ông đã yêu cầu cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản sự việc.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 2.

Rất nhiều bơm kim tiêm được bỏ xuống hố chôn lấp, sau đó lại múc lên để đốt. Ảnh: Văn Hoàng.

Còn ông Lưu Tuấn Anh, cán bộ phường, người trực tiếp xuống hiện trường thông tin, các rác thải đốt tại khu đất của Công ty TNHH Bình Lợi là vỏ của bơm kim tiêm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu phía công ty phải vận chuyển, xử lý rác đúng theo quy định.

Biên bản thể hiện chỉ có khẩu trang cũ!

Trong biên bản làm việc được lập vào 15h30 phút ngày 25/12/2023 tại Công ty TNHH Bình Lợi thể hiện: Lực lượng liên ngành gồm cán bộ Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, công an phường Xuân Đỉnh, cán bộ đội cảnh sát môi trường Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra tại hiện trường.

Theo nội dung biên bản, cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ dân phố Tân Xuân 3, phường Xuân Đỉnh phản ánh về việc có hiện tượng đổ trái phép các thùng cát tông bên trong chứa khẩu trang cũ.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 3.

Các bơm kim tiêm tại bãi đất trống. Ảnh: Quang Minh.

Qua làm việc, ông Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bình Lợi cho biết, do công ty đang dọn kho để đưa hàng hóa mới về nên có đưa một số thùng khẩu trang cũ chưa qua sử dụng tập kết tại bãi đất đối diện công ty để thuê đơn vị vận chuyển rác thải xử lý.

Các thùng cát tông khẩu trên là do trước đây khi xảy ra dịch Covid-19, lãnh đạo công ty mua về với mục đích đi làm từ thiện, số còn lại do quá trình bảo quản để lưu trong kho bị ẩm mốc nên công ty loại bỏ.

Ngày 25/12, công ty đã liên hệ với bên công ty môi trường vận chuyển đến bãi chứa rác, xử lý rác theo quy đúng quy định. Ông Thắng cam kết thực hiện đúng theo quy định, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết. Biên bản kết thúc lúc 16h10 phút cùng ngày, các bên đều nhất trí với nội dung và ký xác nhận.

Mang bơm kim tiêm đổ ở địa điểm khác, cách nơi cũ 500m

Trong biên bản, ông Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bình Lợi cam kết là như vậy nhưng quá trình thực hiện phóng viên Dân Việt lại ghi nhận những hình ảnh khác. Bìa cát tông, vỏ bơm kim tiêm được tập kết lên xe tải mang đến đổ ở một bãi đất trống gần khu dân cư, cách nơi đốt khoảng 500m.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 4.

Chiếc ô tô tải cỡ lớn mang BKS 29C-514.98 để chở rác, bơm kim tiêm đến một bãi đất trống gần khu dân cư, cách nơi đốt chừng 500m. Ảnh: Quang Minh.

Cụ thể, trưa 29/12, sau 4 ngày lực lượng chức năng lập biên bản, phóng viên ghi nhận hình ảnh một chiếc máy xúc đang xúc đất lẫn bơm kim tiêm tại nơi đốt cũ (bãi đất trống đầu phố Kẻ Giàn) lên chiếc ô tô tải cỡ lớn mang BKS 29C-514.98 để di chuyển đi nơi khác.

Trong quá trình di chuyển, xe ô tô tải vào lấy đất lẫn bơm kim tiêm, nhiều người mặc áo công nhân Công ty TNHH Bình Lợi còn bỏ những thùng cát tông và những tải bơm kim tiêm họ nhặt trong quá trình múc đất lên xe tải để bỏ vào đáy thùng xe. Chứng kiến cảnh này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lợi nhưng bất thành.

Nhóm phóng viên đã di chuyển theo chiếc xe tải BKS 29C-514.98 chở đầy đất và bơm kim tiêm từ khu vực chôn, đốt trái phép của Công ty TNHH Bình Lợi di chuyển qua đường Kẻ Giàn, Tân Xuân, Phạm Văn Đồng đến một bãi đất trống đổ thẳng ra môi trường gần khu dân cư. Toàn bộ hành trình nhiều chuyến vận chuyển của chiếc xe tải đã được ghi hình.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 5.

Rác thải lẫn bơm kim tiêm được đổ thành đống cao tại khu vực bãi đất trống. Ảnh: Văn Hoàng.

Đến 15 giờ 50 phút ngày 29/12/2023, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thông tin đến Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Đại tá Hùng cho cho biết sẽ kiểm tra luôn thông tin phản ánh.

Trong buổi làm việc với phóng viên vào sáng 4/1, ông Nguyễn Tự Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh bất ngờ về thông tin xe tải mang bơm kim tiêm đi đến đổ một nơi khác. Ông đã đề nghị phóng viên hỗ trợ cung cấp thêm các hình ảnh, video cho cán bộ phường.

Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi thực hiện không đúng cam kết- Ảnh 6.

Ngày 4/1, phóng viên ghi nhận các bơm kim tiêm vẫn còn vương vãi đầy trên bề mặt bãi đất trống.

Ông Mạnh nói: "Chúng tôi sẽ làm giấy mời Công ty TNHH Bình Lợi lên làm việc. Đồng thời sẽ phối hợp với công an phường, công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ, xử lý nghiêm đối với các hành vi chôn, đốt rác thải không đúng quy định".

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021); Luật môi trường năm 2020, sẽ phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn thông thường đặc thù, sản phẩm thải lỏng không nguy hại từ 100.000 kg trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Hình phạt bổ sung sẽ là đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 03 tháng đến 06 tháng; Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm.

Theo luật sư Giang, đối với các chất thải y tế nguy hại bắt buộc phải được xử lý đúng quy định. Các loại chất thải y tế nguy hại phải được thu gom riêng biệt, quá trình vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về phương tiện vận chuyển, lưu trữ, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Nếu vi phạm nhẹ sẽ bị xử lý hành chính, khắc phục hậu quả về môi trường.Trường hợp có dấu hiệu hình sự thì người vi phạm có thể bị xử lý tội gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật hình sự 2015, với mức phạt thấp nhất là 3 tháng tù, cao nhất là 7 năm tù.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem