Vụ “ép xe gây tai nạn, côn đồ vẫn nhởn nhơ”: Thủ phạm lĩnh án tù

An Sơn Thứ hai, ngày 29/09/2014 10:32 AM (GMT+7)
Ngày 27.9, TAND TP.Huế tuyên phạt Hồ Ngọc Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Thủy Xuân, TP.Huế) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

Ngoài phạt tù, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

Anh Nhật bị chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tật 88%.

Anh Nhật bị chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tật 88%.

Ngày 11.10.2012, sau khi chở bạn gái về nhà, anh Nguyễn Duy Nhật (sinh viên Trường ĐH Phú Xuân, TP.Huế) bị Tuấn đánh và ép xe khiến anh Nhật ngã và bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 88% và phải sống đời sống thực vật. Mặc dù gia đình anh Nhật liên tiếp có đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra, nhưng vụ việc gần như rơi vào im lặng. Nguyên nhân là do cơ quan công an cho rằng rất khó xử lý Tuấn vì khó xác định tội danh của đối tượng này.

Sau nhiều lần Báo NTNN phản ánh, vụ án mới được khởi tố và thủ phạm bị bắt giữ, đưa ra xét xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem