Vụ giết người, cướp tài sản trên đồi cao su: Bắt thêm 1 đối tượng

Thanh Ngân - Phạm Hoài Thứ sáu, ngày 13/01/2023 17:59 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm một đối tượng trong vụ giết người, cướp tài sản trên đồi cao su.
Bình luận 0

Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ giết người, cướp tài sản trên đồi cao su ở Lai Châu

Là bạn cùng sử dụng ma túy nên Pờ Văn Hà (SN 1977, trú tại bản Lang 2, xã Bản Lang huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã giúp Lù Xuân Minh bỏ trốn và khai nhận không thành khẩn, gây khó khăn cho việc điều tra vụ án giết người, cướp tài sản trên đồi cao su.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7/1 tại đồi cao su thuộc xã Hoang Thèn (Phong Thổ, Lai Châu) và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà về hành vi "che giấu tội phạm".

Vụ giết người, cướp tài sản trên đồi cao su: Bắt thêm 1 đối tượng - Ảnh 1.

Đối tượng Pờ Văn Hà và chiếc iPhone 7 Plus Minh đưa cho Hà. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, Pờ Văn Hà khai nhận: Do có quan hệ quen biết Minh từ trước vì nhiều lần cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, nên vào khoảng 16 giờ ngày 7/1, ngay sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, Minh đã gọi điện cho Pờ Văn Hà để nhờ mua ma túy sử dụng.

Sau khi gọi điện, Minh đến nhà Hà. Tại đây, biết Minh vừa thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, Hà không đi tố giác tội phạm mà nhận của Minh 200 nghìn đồng để đi mua ma túy về cùng sử dụng và 25 nghìn đồng mua bánh mì. Sau đó, Hà đưa Minh đến lán nương cách nhà mình khoảng 1km để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Tiếp đó, vào 7 giờ ngày 10/1, Minh gọi điện cho Hà mua giúp sữa, bánh mì, lương khô, thuốc lá và một chiếc điện thoại để soi đường. Minh hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại iPhone. Hà đồng ý mua đồ và mang đến cho Minh.

Sau khi nhận đồ, Minh đưa cho Hà một chiếc iPhone 7 Plus. Thấy Minh không có tiền, Hà tiếp tục đưa cho Minh 50 nghìn đồng và bảo có cán bộ công an đang truy tìm Minh, cứ đi lên trên đồi là có đường đi để trốn.

Quá trình truy bắt Minh, Công an huyện Phong Thổ đã triệu tập Hà làm việc và hỏi về hoạt động của Minh, nhưng Hà khai nhận không biết Lù Xuân Minh và từ ngày 7/1 Hà không gặp Minh lần nào. Hành vi của Hà gây nhiều khó khăn, cản trở cho việc điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem