Vụ gửi con nhờ chữa tự kỷ, nhận lại hũ tro cốt ở Thừa Thiên Huế dưới góc nhìn pháp lý

Quang Trung Thứ hai, ngày 12/09/2022 11:11 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã có phân tích về vụ gửi con chữa trị bệnh tự kỷ tại Lâm Đồng nhưng chỉ sau thời gian ngắn, gia đình ở Thừa Thiên Huế bàng hoàng nhận tro cốt của con.
Bình luận 0

Gửi con nhờ chữa bệnh tự kỷ, bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã chuyển đơn của ông N.H.N. (SN 1977, trú TP Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến nội dung tố giác, con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q. (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi cho một cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Vụ gửi con nhờ chữa tự kỷ, nhận lại hũ tro cốt: Chuyên gia pháp lý nói gì? - Ảnh 1.

Gia đình anh H. làm đám tang cho con trai sau khi nhận được hũ tro cốt. Ảnh: CAND

Theo đơn của anh N., gia đình anh có quen biết ông L.M.Q. (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Đầu tháng 1/2022, gia đình ông đã vào Bảo Lộc gặp ông Q. để bàn bạc chuyện gửi con trai của mình có dấu hiệu chậm phát triển cho vợ chồng ông Q. nuôi dưỡng, điều trị với cam kết hết bệnh trong vòng 2-3 năm, giá tiền 200 triệu đồng mỗi tháng.

Đầu tháng 3/2022, vợ chồng ông N. đã giao con cho ông Q. điều trị ở Bảo Lộc rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27/3, ông Q. điện cho ông nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê rồi nói cháu N.L.M.Q. đã chết do bị Covid-19.

Ông Q. cho hay đã tự thiêu thi thể cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.

"Ông Q. giao cho tôi một bình gốm trong có than và các mẫu vật nghi là xương. Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác nên tôi đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ" – ông N. đau lòng cho biết.

Ông N. nói rằng, điều lạ nhất là trước đó, ông Q. có thông báo là cháu bị Covid-19 nhưng đã khỏe.

Cần có câu trả lời rõ ràng cho gia đình cháu bé

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu thấy đây là một vụ việc khá hi hữu và nghiêm trọng, bởi cháu bé đã tử vong và thủ tục mai táng có dấu hiệu bất thường. Vì thế gia đình cháu bé có quyền tố cáo.

Theo ông Cường, cơ quan chức năng có thể sẽ vào cuộc xác minh làm rõ người nhận điều trị trẻ tự kỉ trong trường hợp này có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hay không. 

Phương pháp, biện pháp điều trị trẻ tự kỉ được thực hiện như thế nào, có cơ sở khoa học hay không để làm rõ vụ việc, lấy căn cứ xử lý.

Đối với vấn đề cháu bé tử vong do mắc Covid-19 và sau đó được hỏa táng mà không báo với chính quyền sở tại theo như tố cáo, cơ quan điều tra sẽ làm rõ cháu bé có mắc bệnh hay không, nếu cháu bé mắc bệnh, việc điều trị được thực hiện như thế nào, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Vụ gửi con nhờ chữa tự kỷ, nhận lại hũ tro cốt: Chuyên gia pháp lý nói gì? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, người mắc bệnh Covid-19 có trách nhiệm phải thông báo cho cơ sở y tế ở địa phương, trường hợp cháu bé đang trong cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh mà mắc bệnh và tử vong cũng phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Đồng thời phải báo cho gia đình biết về tình trạng sức khỏe và việc cháu bé tử vong, nguyên nhân tử vong và các giải pháp trước đó đã thực hiện.

"Nếu việc cháu bé mắc bệnh rồi tử vong mà không báo cho cơ quan chức năng, sau khi hỏa táng mới báo cho gia đình thì đây là vấn đề bất thường, cần phải làm rõ. Cần có câu trả lời rõ ràng cho gia đình cháu bé" – vị chuyên gia nêu quan điểm.

Từ những phân tích trên, ông Cường cho rằng, trường hợp có căn cứ cho thấy những thông tin mà ông Q. đưa ra là không đúng sự thật, cháu bé tử vong không phải là do mắc bệnh, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em.

Nếu kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong do bị hành hạ, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm phạm đến tính mạng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là cháu bé đã bị hỏa táng nên việc tìm kiếm dấu vết trên thân thể là không thể thực hiện được. Tuy nhiên cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quá trình điều trị, chăm sóc cho cháu bé được thực hiện như thế nào, cháu bé mắc bệnh từ khi nào và việc điều trị có do cán bộ y tế có chuyên môn thực hiện hay không.

Việc cháu bé tử vong có báo cáo với chính quyền địa phương hay không. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra vẫn có thể làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ việc.

Nếu có dấu hiệu tội phạm, có dấu hiệu hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem