Vũ Hà: "Dù chán cỡ nào tôi không bao giờ bỏ vợ đi theo người khác"

Thúy Ngọc Thứ hai, ngày 18/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ về tình yêu, ca sĩ Vũ Hà cho biết: "Khi yêu rất hạnh phúc vẫn còn giận hờn, hâm nóng tình cảm, nhưng tình yêu sau 5 năm có nhiều thứ kinh khủng sẽ xảy đến".
Bình luận 0
Vũ Hà: "Dù chán cỡ nào tôi không bao giờ bỏ vợ đi theo người khác" - Ảnh 1.

Chương trình "Tài tám tếu" tập 4 với sự dẫn dắt của MC Khả Như. Tham gia với vai trò khách mời gồm: Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm và ca sĩ Vũ Hà. (Ảnh: NSX)

Trong chương trình "Tài tám tếu" tập 4, ca sĩ Vũ Hà chia sẻ về chuyện tình yêu thu hút sự quan tâm của khán giả. Nam ca sĩ cho biết: "5 năm đầu yêu sẽ vô cùng hạnh phúc, lúc đó giận hờn còn có thể năn nỉ ỉ ôi, chở nhau đi chơi. Tuy nhiên, sau 5 năm, không còn chuyện đó đâu. 5 năm đầu là tình yêu, 10 năm là tình bạn, 20 năm chỉ còn là tình thương và sau 20 năm vợ chồng ở với nhau là nghĩa". Quan điểm của đàn anh nhanh chóng bị Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa phản đối kịch liệt.

Trước đó, ca sĩ Vũ Hà lần đầu xác nhận đã có vợ nhưng anh đã giấu kín trong khoảng thời gian hơn 20 năm qua. Bà xã anh có tên Huyền Vân (sinh năm 1961) là người gốc Huế. Huyền Vân từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Trước đây, chị cũng có cơ hội dự thi khắp các liên hoan ca múa nhạc, không chỉ hát mà chị còn dàn dựng, đạo diễn một số tiết mục nghệ thuật.

Vũ Hà: "Dù chán cỡ nào tôi không bao giờ bỏ vợ đi theo người khác" - Ảnh 2.

Vũ Hà tiết lộ nhiều chuyện thú vị về cuộc hôn nhân của mình. (Ảnh: NSX)

Thời còn trẻ, Huyền Vân từng đi hát và gặp Vũ Hà trong một chương trình ca nhạc tại Vũng Tàu.  Khi đó, Vũ Hà mới vào nghề, công việc chính là thợ cắt tóc. Vì "ghét" mái tóc dài, nhìn quê" của Huyền Vân, nam ca sĩ mới tiến đến bắt chuyện và hai người bắt đầu chuyện tình cảm. Năm ấy, Vũ Hà 24 tuổi, còn Huyền Vân 32 tuổi. Chênh lệch về tuổi tác và gia cảnh khiến tình yêu của "cặp đôi chị - em" bị gia đình hai bên phản đối. Trong khi gia đình Vũ Hà không chấp nhận con dâu lớn tuổi thì bố mẹ Huyền Vân lại nghĩ nam ca sĩ đến với chị vì vật chất.

Vũ Hà tiết lộ thêm: "Tôi và bà xã cùng ngồi nghe một bản nhạc nước ngoài. Sau đó, thấy hay quá nên bắt đầu viết lời bài hát. Sau này, tôi còn chế lại lời bài hát để chọc ghẹo vợ. Thậm chí, hình tượng búp bê trong MV là cách tôi ẩn dụ về hình ảnh xinh đẹp của bà xã.

Mọi thứ đều có duyên nợ. Bà xã tôi vốn lớn tuổi hơn tôi. Nhưng nhờ có duyên và nợ nên mới thành vợ chồng. Sau này, có như thế nào đi nữa, tôi luôn luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. Dù cho có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách như đi xem phim, du lịch…".

Vũ Hà: "Dù chán cỡ nào tôi không bao giờ bỏ vợ đi theo người khác" - Ảnh 3.

"Tình yêu sau 5 năm là bế tắc", Vũ Hà nhận định. (Ảnh: NSX)

30 năm bên cạnh nhau, cặp đôi vẫn chưa có một đám cưới chính thức và cũng không có con chung. Khi mới kết hôn, bà xã Vũ Hà nhiều lần có "tin vui" nhưng đều không giữ được.

Huyền Vân từng muốn "cưới vợ" khác cho chồng nhưng Vũ Hà không chấp thuận. Để khỏa lấp nỗi trống vắng, vợ chồng Vũ Hà nhận nuôi một người cháu trai. Họ yêu thương, chăm sóc người cháu như con ruột. Hiện tại, người con nuôi đã lập gia đình và sinh con. 

Sau khi nghe Vũ Hà tâm sự, Khả Như lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân: "Sống lâu với nhau, người ta sẽ không dùng từ chán đâu, người ta dùng từ quen thuộc. Mới yêu chúng ta có tính sở hữu, nhưng yêu lâu thì thành quen thuộc. Dù có làm sai thế nào, có chuyện gì xảy ra cũng sẽ quay trở về".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem