Vụ làm đường đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa: Sẽ kiểm tra thực địa, rà soát lại báo cáo của chủ đầu tư

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 09/07/2022 09:33 AM (GMT+7)
Gia tộc họ Trương khẳng định đã đập bỏ hàng rào khu nhà mồ cũ dời sâu vô phía trong cho Nhà nước làm đường nông thôn, trong khi chủ đầu tư lại báo cáo rằng hàng rào khu nhà mồ lấn lộ tuyến Kênh Sẽ nên không thể thông tuyến.
Bình luận 0

Thời gian qua, Báo điện tử Dân Việt liên tiếp thông tin về việc UBND huyện Cái Nước, Cà Mau thống nhất kết thúc dự án, quyết toán, tất toán công trình đối với dự án xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến Kênh Sẽ (ở ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông) dù thi công chưa thông tuyến, nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận địa phương.

Theo thông tin mới nhất, tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Cà Mau diễn ra vào ngày 6/7, sau khi nghe phương án khắc phục được huyện Cái Nước nêu ra, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã không chấp thuận; đồng thời đề nghị huyện Cái Nước xem lại cách làm đã qua.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại một số vật tư đã được tập kết tại đoạn lộ còn dang dở, nhưng việc thi công phải dừng lại để chờ ngành chức năng tỉnh Cà Mau xuống kiểm tra thực địa, đối chiếu với báo cáo trước đó của chủ đầu tư.

Vụ làm đường đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa: Có hay không báo cáo không đúng thực tế của chủ đầu tư ? - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Xuân - đại diện gia tộc họ Trương chỉ vết tích của hàng rào cũ đã bị đập bỏ dời sâu vào phía trong để chừa mặt tiền cho Nhà nước xây lộ. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo báo cáo số 94/BC – BQL, ngày 27/12/2021 Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước gửi đến UBND huyện, khi công trình thi công nền đường đất đen qua phần đất của ông Trương Văn Toàn đã thống nhất với ông về hướng tuyến và vị trí mặt đường.

Tuy nhiên, sau khi thi công nền đất đen, trong thời gian chờ nền ổn định, nhằm đảm bảo kỹ thuật để thi công mặt đường bê tông cốt thép, thì hộ ông Toàn (có phần đất xây dựng nhà mồ) đã tự ý thay đổi hiện trạng, tiến hành xây dựng hàng rào bê tông cốt thép bao trùm toàn bộ phần nền đường đất đen của công trình đã đắp, với chiều dài khoảng 27m.

Vụ làm đường đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa: Có hay không báo cáo không đúng thực tế của chủ đầu tư ? - Ảnh 2.

Trong khi báo cáo của chủ đầu tư thì khẳng định con cháu gia tộc họ Trương tự ý xây dựng hàng rào mới bao trùm toàn bộ con lộ. Ảnh: Hoàng Hạnh

Phản bác lại việc này, ông Trương Văn Xuân (77 tuổi) là người đại diện gia tộc họ Trương cho biết, khu nhà mồ trước đây có hàng cũ và con lộ cũ 1,5m nằm phía ngoài hàng rào cũ này.

"Con cháu chúng tôi đã thống nhất đập bỏ hàng rào cũ này dời sâu vô trong khoảng 1,8m để nhường mặt tiền cho Nhà nước làm lộ. Hiện tại, vết tích của hàng rào cũ vẫn còn đó, nên không thể nói chúng tôi xây hàng rào mới lấn ra phía ngoài bao trùm con lộ", ông Xuân nói.

Ông Xuân cũng khẳng định, khu đất xây dựng nhà mồ là do chị ruột ông – bà Trương Thị Hoa (đã chết) đứng tên sở hữu, nên việc nói ông Trương Văn Toàn là chủ đất là không đúng.

"Con cháu chúng tôi đang chờ ngành chức năng tỉnh Cà Mau đến kiểm tra thực tế hiện trạng, đến lúc đó, ai đúng, ai sai sẽ rõ", ông Xuân nói.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi báo chí phản ánh việc xây dựng tuyến lộ Kênh Sẽ đoạn đầu, đoạn cuối nhưng chưa làm đoạn giữa, ngày 18/6, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi UBND huyện Cái Nước truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Vài ngày sau, chính quyền địa phương đã họp xin ý kiến người dân và tiến hành các công đoạn xây dựng tiếp theo để thông toàn tuyến.

Vụ làm đường đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa: Có hay không báo cáo không đúng thực tế của chủ đầu tư ? - Ảnh 3.

Vật tư được tập kết tại đoạn lộ còn giang dở để thi công thông tuyến nhưng phải dừng lại chờ ngành chức năng tỉnh Cà Mau xuống kiểm tra thực tế. Ảnh: Hoàng Hạnh

Như đã thông tin: Công trình tuyến Kênh Sẽ do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, được triển khai theo quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước.

Công trình được đầu tư xây dựng bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 3,7 km, ngang 3m, nguồn vốn đầu tư 5,6 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh (nhà nước đầu tư 100%, người dân hiến mặt bằng).

Đây là công trình khiến người dân địa phương đang rất bức xúc vì thi công đoạn đầu, đoạn cuối nhưng lại bỏ đoạn giữa khoảng 200m, nên chưa thể thông toàn tuyến, việc đi lại của người dân bị chia cắt, vào ngày mưa các cháu học sinh không thể đạp xe đến trường trên con đường mà Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng từ ngân sách.

PV đã nhiều lần liên hệ với Ban QLDA Xây dựng huyện Cái Nước, UBND huyện Cái Nước nhưng không nhận được phản hồi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem