Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Căn hộ nơi nghi phạm ở được rao bán với giá “trên trời“

Thứ năm, ngày 09/03/2023 10:20 AM (GMT+7)
Căn hộ gián tiếp là nguyên nhân gây ra vụ sát hại nữ người mẫu được bán với giá 72,8 triệu đô la Hong Kong.
Bình luận 0

Theo một cổng thông tin bất động sản Hong Kong, căn hộ cao cấp được cho là nguyên nhân gây ra bất hòa giữa cố người mẫu Abby Choi và gia đình nhà chồng đang được rao bán. Theo đó, căn hộ này được bán với giá 72,8 triệu đô la Hong Kong.

Ban đầu, căn hộ được chào bán khoảng 67 triệu đô la Hong Kong, tuy nhiên hiện tại đã tăng giá. Midland Realty, chủ sở hữu cổng thông tin bất động sản, từ chối cung cấp thông tin về chủ sở hữu của căn hộ. Khu phố Kadoorie Hill, nơi căn hộ tọa lạc, được biết đến là địa điểm sinh sống của một số người giàu có nhất Hong Kong. Những người nổi tiếng từng sống ở khu vực này như cố diễn viên Trương Quốc Vinh và diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Hoa. 

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Căn hộ nơi nghi phạm ở được giao bán với giá "trên trời"

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Căn hộ tiền tỷ, nguyên nhân dẫn tới án mạng rao bán giá "khủng" - Ảnh 1.

Căn hộ hạng sang được rao bán với giá 72 triệu đô la Hong Kong. (Ảnh: IT).

Hồi đầu tuần, mẹ ruột của Abby Choi đã đệ đơn yêu cầu cấm bố chồng cũ của con gái bà, Kwong Kau, bán căn hộ cao cấp rộng 1.820 m2 mà nữ người mẫu đã mua và để bố chồng đứng tên.

Thay mặt con gái, bà Cheung Yin Fa đã yêu cầu tòa án phán quyết rằng, kẻ bị cáo buộc giết con gái bà, Kwong (65 tuổi) chỉ là người được ủy thác và không có quyền bán bất động sản này. Căn hộ được cho là đã được mua với giá ít nhất 70 triệu đô la Hong Kong vào năm 2019. Chi phí của căn hộ bao gồm phí đóng sang tên lên tới 3 triệu đô la Hong Kong. 

Mẹ ruột của cố người mẫu phân tích, mặc dù hợp đồng mua bán căn hộ được cho là do Kwong ký,  nhưng chính cô Choi mới là người mua căn hộ và thanh toán đầy đủ vào tháng 10/2019. Cô được cho là đã làm như vậy để tiết kiệm thêm hơn 7 triệu đô la Hong Kong tiền thuế. Tuy nhiên, theo luật định, Kwong vẫn là người sở hữu hợp pháp của căn hộ. 

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Căn hộ tiền tỷ, nguyên nhân dẫn tới án mạng rao bán giá "khủng" - Ảnh 2.

Cố người mẫu Abby Choi. (Ảnh: IT).

Mới đây, SCMP đưa tin, nghi phạm thứ 7 là một phụ nữ Hong Kong 29 tuổi, đã bị bắt ở Thâm Quyến. Một nguồn tin cho biết, người này bị nghi ngờ đã giúp sắp xếp một chiếc thuyền để Alex Kwong chạy trốn khỏi Hong Kong. Hiện tại, cô đã được tại ngoại, tuy nhiên vẫn bị cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Được biết, cô gái 29 tuổi này là một người nổi tiếng tiếng trên mạng xã hội với 35 nghìn người theo dõi trang cá nhân.

Những nghi phạm trước đó gồm: chồng cũ, bố chồng cũ và anh chồng cũ của Abby Choi với cáo buộc giết người, mẹ chồng cũ với cáo buộc cản trở việc thực thi công lý. 4 người này hiện đang bị giam giữ và sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 8/5 tới đây.

Nghi phạm thứ 5 là một phụ nữ 47 tuổi, nghi phạm thứ 6 là một người đàn ông 41 tuổi. Cả 2 người này bị tình nghi hỗ trợ và tiếp tay cho nghi phạm giết người. Hiện tại, họ đang được tại ngoại chờ điều tra thêm.

Vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng gây phẫn nộ bởi những tình tiết rùng rợn của vụ việc. Mới đây, các xét nghiệm DNA đã xác nhận hộp sọ (trong nồi súp) và chân (trong tủ lạnh) tại một căn nhà ở quận Đại Bộ (Hong Kong) là của nữ người mẫu.

Tại ngôi nhà trên, cảnh sát tìm thấy dao chặt thịt, búa, tấm che mặt, áo mưa đen và túi xách màu tím của nữ người mẫu.

Đinh Đang (ST Singapore)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem