Vụ nhà báo bị đốt: VKS bôi nhọ người đã khuất?

Thứ năm, ngày 01/12/2011 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Nga cho rằng: "Hoàng Hùng là một người hết lòng thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho vợ con. Viện Kiểm sát nói Hùng bị giết vì đánh đập vợ là một sự phỉ báng, bôi nhọ người đã khuất".
Bình luận 0

Ngày 30.11, bà Nguyễn Thị Kim Nga (SN 1937, ngụ ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, mẹ ruột của nhà báo Hoàng Hùng, cũng là người đại diện quyền lợi hợp pháp cho bị hại) cho biết, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại.

img
Bà Nguyễn Thị Kim Nga (trái)

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, Trần Thúy Liễu (con dâu bà Nga) giết chồng xuất phát từ việc nhà báo Hoàng Hùng thường ghen tuông, đánh đập vợ.

Bà Nga cho rằng: "Hoàng Hùng là một người hết lòng thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho vợ con. Viện Kiểm sát nói Hùng bị giết vì đánh đập vợ là một sự phỉ báng, bôi nhọ người đã khuất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem