Vụ nữ sinh giao gà bị hiếp, giết: Chuyên án không tính đến đối tượng nào?

T.A Thứ năm, ngày 21/02/2019 18:29 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án hiếp, giết nữ sinh giao gà trên dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có một đối tượng không nằm trong tính toán của chuyên án.
Bình luận 0

Làm việc với PV Dân Việt, bà Lò Thị Vân – Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, so với các địa phương khác Thanh Nưa không phải là điểm nóng và tương đối bình yên, toàn xã có hơn 4.000 dân nằm ở 17 bản, người dân đa số đi làm gần nhà, ít đi làm xa cho nên mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. 

Sự việc xảy ra những người thực hiện họ có ý đồ từ trước, mình đã cố gắng nhưng không thể ngăn chặn đúng thời điểm. “Tôi rất lấy làm tiếc và đau buồn” – nữ Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa nói và nhấn mạnh “qua sự việc này chúng tôi sẽ tăng cường cảnh giác, đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, quản lý tốt đối tượng nghiện trên địa bàn tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

img

Các bị can đã bị Công an tỉnh khởi tố trong vụ án liên quan đến nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Theo bà Vân, sau khi nhận được thông báo, bản thân bà cũng như những người trực đêm 30 tết luôn sát sao và cắt cử người đi tuần tra, tìm kiếm. Song, sự việc vẫn diễn ra mà không phát hiện kịp thời, chính quyền địa phương cũng rất buồn vì việc này.

Nói về các bị can đang được Công an tỉnh khởi tố, ông Nguyễn Văn Hiển – Trưởng Công an xã Thanh Nưa cho biết, trên địa bàn xã có 3 đối tượng Bùi Văn Công, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm liên quan đến vụ Cao Thị Mỹ Duyên thì cả 3 đều nghiện. Duy nhất trường hợp Phạm Văn Nhiệm (đội 19) là không thể ngờ được. 

“Trường hợp này đã nghiện và đang dùng Methadone để cắt cơn. Gia đình có điều kiện, vợ làm giáo viên, nhà cửa khang trang đàng hoàng chứ không phải các đối tượng dặt dẹo. Trong chuyên án cũng không tính đến trường hợp này nhưng không thể ngờ được” – ông Hiển nói.

Bà Lò Thị Vân cũng nhìn nhận, cả 3 đối tượng trên đều xuất thân trong các gia đình nền nếp, luôn chấp hành tốt mọi hương ước, quy ước tại khu dân cư. Các đối tượng trên đều thuộc thành phần bất hảo, sa đà vào nghiện ngập, hút chích và được coi là “lạc loài” ở địa phương này.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện nay trên địa bàn xã Thanh Nưa có 66 trường hợp nghiện, trong đó có 52 trường hợp đang uống Methadone. Từ năm 2004 đến nay chỉ 1 trường hợp cai nghiện thành công, nhiều đối tượng đã cai nhưng tái nghiện.

Còn đối với Lò Văn Hùng, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên được đánh giá là đứa con phá gia chi tử. Hùng từng 2 lần ngồi tù vì ma túy, trộm cắp liên quan đến ma túy. Mỗi lần như vậy, Hùng trở nên lì lợm hơn, tỏ ra không biết sợ điều gì. Hùng mới ra tù giữa năm 2018 thì đầu năm mới lại dính vào vụ án hiếp, giết nữ sinh giao gà ngày Tết. 

“Nó thuộc dạng phá gia chi tử, từ ngày bỏ học chỉ mang lại phiền toái cho gia đình, bố mẹ nó điêu đứng, khổ sở vì có thằng con như Hùng” – một hàng xóm của Hùng xót xa nói.

Ông Lò Văn Dinh - Trưởng Công an xã Hua Thanh, huyện Điện Biên khẳng định: Gia đình Hùng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Duy chỉ có Hùng thuộc diện ăn chơi, đua đòi, bỏ học theo chúng bạn rồi sa vào con đường nghiện ngập, hút chích gần 10 năm nay. 

“Ông L.V.T, bố đẻ của Hùng, làm cán bộ Mặt trận của bản. Kể từ khi nghiện ngập Hùng chỉ đi rình mò ăn cắp vặt. Cứ mỗi lần nó ăn cắp được cái gì về nhà thì ông T. lại lên xã để trình báo với công an, chứ không bao che. Ông T. là người sống tử tế, liêm khiết và mẫu mực nên được bà con dân bản ở đây rất quý mến” - ông Lò Văn Dinh chia sẻ.

Được biết, sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, Công an TP. Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm. Đến 9h ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết), phát hiện chiếc xe máy nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên dùng chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Đến 10h30' ngày 7.2 (tức mùng 3 Tết), tiếp tục phát hiện thi thể Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà không người ở trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập Chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. Đồng thời, khởi tố vụ án “Giết người” quy định tại Điều 123 BLHS.

Đến ngày 10.2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật và có ba tiền án; hiện Hùng sống lang thang ở TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Trong vụ án, kể từ khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên gồm bộ đội, công an, bộ đội biên phòng tỉnh đã chốt chặn các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua khu vực, tăng cường tuần tra đường biên giới và xác mình gần 1000 đối tượng khả nghi trên địa bàn huyện Điện Biên và các vùng lân cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem