Vụ sách in hình Công Lý cởi trần: NXB Lao động - Xã hội tiếp tục bị phạt

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 16/01/2015 15:07 PM (GMT+7)
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội đã bị phạt vì hành vi vi phạm hành chính về việc phát hành xuất bản phẩm liên kết cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thì hành 2014” với số tiền 25 triệu đồng.
Bình luận 0
img
Bìa sách in hình diễn viên Công Lý cởi trần

Ngày 13.1.2015, Cục Xuất bản, In và phát hành đã có quyết định số 08/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản liên kết cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thì hành 2014” của nhà xuất bản Lao động – Xã hội khi chưa có quyết định phát hành, quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013 NĐ-CP với số tiền xử phạt là 25 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19.11.2014, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội đã bị Cục Xuất bản và Phát hành phạt vì 4 hành vi sai phạm khi xuất bản cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, với tổng số tiền là 252 triệu đồng.

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn In bao bì Mỹ Quyên về việc in hai cuốn sách Bộ luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành 2014 và Bộ luật Hình sự và Văn bản hướng dẫn thi hành 2014 của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội mà không có giấy phép hoạt động in. Công ty này bị xử phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng.

Cuốn sách luật này từng gây xôn xao dư luận cuối năm 2014 bởi bức hình diễn viên Công Lý cởi trần và chỉ mặc chiếc quần nhỏ trên bìa sách. Công Lý cho biết anh không hề được hỏi ý kiến hay xin phép từ Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Nhà xuất bản sau đó lên tiếng gửi lời xin lỗi tới diễn viên Công Lý đồng thời  ra công văn yêu cầu thu toàn bộ sách đã in và phát hành.

Phía nhà xuất bản cho biết, tên chính xác của cuốn sách là “Tìm hiểu bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014"  theo Quyết định xuất bản số 906 QĐ-NXBLDXH ngày 23.12.2013 của Cục Xuất bản in và phát hành đơn vị liên kết là Nhà sách Lao động.  Tuy nhiên, Nhà sách Lao động - đơn vị liên kết đã không thực hiện đúng như bản thảo đã được duyệt.

Ông Nguyễn Lý Văn Dương, đại diện Nhà sách Lao động ở quận Gò Vấp, TP HCM cũng vừa bị xử phạt 25 triệu đồng .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem