Vụ Tân Hoàng Phát: Bị cáo kêu oan, bị hại giả mạo

Thứ sáu, ngày 09/12/2011 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8.12, trong phiên tòa phúc thẩm được TAND Tối cao tại TP.HCM mở lại để xét xử phúc thẩm “tập đoàn” massage kích dục Tân Hoàng Phát, các bị cáo tiếp tục kêu oan, chối tội đồng thời xuất hiện một bị hại giả mạo.
Bình luận 0
img
Bị cáo trong tập đoàn Tân Hoàng Phát

Vụ án này được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 1.2011 và đã tuyên bị cáo Phan Cao Trí (chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát) mức án 12 năm tù, Phan Thị Yến (vợ Trí) 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 10 năm tù.

Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 8.2011, nhiều cô gái bị hại có mặt tại tòa bỗng dưng “kêu oan” hoặc xin “giảm nhẹ hình phạt” cho các bị cáo, mặc dù họ từng bị vợ chồng Trí bóc lột và cưỡng ép kích dục cho khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem