Vụ thai nhi chết lưu, sản phụ nguy kịch: Gia đình yêu cầu bệnh viện xin lỗi

Thứ năm, ngày 06/03/2014 19:35 PM (GMT+7)
Theo anh Hoàng, bệnh viện phải thừa nhận là bác sĩ Thích chẩn đoán sai, phải xin lỗi gia đình và phải có trách nhiệm với cái chết của con anh.
Bình luận 0
Chiều 6.3, trả lời các câu hỏi của phóng viên, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm- Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ, vẫn khẳng định bác sĩ CKII Hồng Quốc Thích khám và chẩn đoán lần 1 cho sản phụ Đoàn Thị Ca Cao là không sai.

img
Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ

Kết quả chẩn đoán: "Thai lần 2, vết mổ cũ / Rối loạn tiêu hóa. Khám lúc này: mạch 105 lần/phút; Huyết áp: 120/80 mmHg. Bề cao tử cung: 30cm. Vòng bụng: 107 cm, Cân nặng: 72 Kg. Chưa có dấu chuyển dạ, âm đạo không ra huyết, cơn co tử cung (-), cổ tử cung khép. Siêu âm: Thai sống, cử động thai và tim thai (+), dự sanh 04.4.2014. Tim thai đều TS: 146 l/p. Nước ối bình thường, nhau bám mặt sau nhóm 2 độ III. Xử trí: Cấp toa điều trị ngoại trú 4 loại thuốc (như Dân Việt đã đưa tin) và các thuốc này không có chống chỉ định sử dụng trong 3 tháng cuối của thai kỳ.

Vị bác sĩ này cũng cho biết, tại lần khám thứ nhất, bác sĩ khám ghi nhận: Không ra huyết, Cổ tử cung khép, không có cơn gò, siêu âm thai sống, cử động và tim thai bình thường nên kết luận chưa có dấu hiệu sinh.

Ông còn thông tin thêm, sáng nay, 6.3, bệnh viện đã làm việc với gia đình và đã thống nhất các vấn đề sau:

Thứ nhất, về chẩn đoán: Nhau bong non, thai chết, vết mổ cũ, rối loạn đông máu.

Thứ hai, về các chế độ viện phí: Bệnh nhân được tính BHYT đúng tuyến.

Thứ ba, nếu bệnh nhân thuộc diện khó khăn, gia đình nghèo và có đơn đề nghị BV sẽ xem xét và có hướng hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ với anh Võ Văn Hoàng thì anh Hoàng vẫn cho rằng bác sĩ Thích chẩn đoán sai, khám qua loa, thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết tức tưởi của đứa con trai chưa kịp chào đời.

Anh Hoàng cũng cho biết, sáng ngày 6.3 đúng là một vị Phó Giám đốc của bệnh viện đã mời anh lên trao đổi trao đổi 4 nội dung trên nhưng anh không thống nhất với các nội dung đó.

Anh Hoàng yêu cầu bệnh viện phải thừa nhận là bác sĩ Thích chẩn đoán sai, phải xin lỗi gia đình và phải có trách nhiệm với cái chết của con anh. Bệnh viện phải miễn toàn bộ viện phí cho chị Ca Cao và hỗ trợ chi phí mai táng em bé.

Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem