Vụ tờ rơi khiêu dâm: Còn 880 tờ chưa thu hồi

Thứ bảy, ngày 02/10/2010 18:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến ngày 22/9, toàn tỉnh đã thu hồi được 49.103 tờ rơi, còn 880 tờ chưa thu hồi được nằm ở các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Tân Hiệp và 8 trường học thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh phát ra.
Bình luận 0

Ngày 1-10, UBND tỉnh Kiên Giang đã có cuộc họp với đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc in ấn và phát hành tờ rơi về ATGT vào trường học có nội dung khiêu dâm. Buổi họp còn xác định trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trong nhóm thực hiện và lãnh đạo Ban ATGT.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Kiên Giang cho đây là cuộc họp nội bộ nên khi đại diện các cơ quan báo chí đề nghị được dự đã bị từ chối và hẹn sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, tỉnh sẽ nhanh chóng tổ chức họp báo thông báo rộng rãi cho báo chí biết về hình thức xử lý sai phạm đối với nhóm người thực hiện và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh.

Được biết, liên quan đến việc tờ rơi phát hành vào trường học gây chấn động dư luận ở Kiên Giang, vì có nội dung khiêu dâm, xuyên tạc luật giao thông đường bộ, ngày 27/9, Ban ATGT tỉnh đã có văn bản do ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Ban thường trực ký gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang giải trình và cho biết đến ngày 22/9, toàn tỉnh đã thu hồi được 49.103 tờ rơi, còn 880 tờ chưa thu hồi được nằm ở các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Tân Hiệp và 8 trường học thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh phát ra.

Tuy nhiên, văn bản giải trình của ông Chánh tỏ ra thiếu cầu thị, thành khẩn, đổ lỗi loanh quanh cho việc do in ấn tờ rơi quá gấp nên lãnh đạo Ban không xem kỹ, mặc dù biết đó là chữ nhỏ và mờ nhạt để né tránh trách nhiệm?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem