Vụ trung sĩ Hàn xả súng giết đồng đội: Cha mẹ cầu xin con đầu hàng

Phương Đăng (theo ABC News, Reuters) Thứ hai, ngày 23/06/2014 11:08 AM (GMT+7)
Theo hãng tin Yonhap, cha mẹ của trung sĩ Hàn Quốc xả súng bắn chết 5 đồng đội đã được đưa đến địa điểm quân đội đang vây bắt y gần biên giới với Triều Tiên để thuyết phục con hạ vũ khí đầu hàng.
Bình luận 0
Cha mẹ của trung sĩ họ Lim, 23 tuổi, người ném lựu đạn trong doanh trại ở Goseong thuộc tỉnh Gangwon,  xả súng bắn chết 5 đồng đội và làm 7 người khác bị thương đã cầu xin con đầu hàng sau khi y ngoan cố và điên cuồng nổ súng tấn công lực lượng truy bắt mình.

Quân đội Hàn quốc đã dồn được Lim tới khu vực gần một trường học ở giáp biên giới với Triều Tiên sau khi phát lệnh truy nã viên trung sĩ và huy động hàng nghìn binh sĩ cũng như cảnh sát, tương đương với 9 tiểu đoàn tham gia truy bắt y vào ngày 22.6.

Lực lượng đặc biệt và máy bay trực thăng quân đội cũng được triển khai để rà soát khắp rừng rậm, đồi núi để truy lùng Lim.

img

Người dân địa phương trong khu vực phải di chuyển tới nơi trú ẩn để tránh vụ đấu súng giữa binh sĩ Hàn Quốc và viên trung sĩ họ Lim đang bị truy lùng gắt gao.

Sau khi bị lực lượng truy bắt phát hiện lẩn trốn trong một trường học cách doanh trại quân sự 10 km, Lim nổ súng tấn công, làm bị thương một trung đội trưởng ở cánh tay.

Quân đội Hàn Quốc đã hạ lệnh “bắn giết” đối với Lim, trừ phi y hạ vũ khí đầu hàng.  Trước đó, Lim bị đánh giá là gặp khó khăn với việc thích nghi với môi trường quân đội. Thông qua một số bài đánh giá tâm lý trước đó, y bị xếp vào diện “cần đặc biệt quan tâm”. Nếu không gây ra vụ xả súng điên cuồng trên, Lim dự kiến sẽ được giải ngũ vào ngày 16.9 tới.

img

Binh sĩ Hàn Quốc lùng sục rừng núi tìm kiếm trung sĩ họ Lim.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã đưa ra lời xin lỗi đối với toàn thể quốc dân. 

“Tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới quốc dân vì sự cố đã khiến mọi người lo sợ, bất an”, ông Kim Min-seok - phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh ngày 22.6.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ công chúng do tình trạng kỷ luật lỏng lẻo ở một số đơn vị và sự thất bại trong việc ngăn chặn các sự cố tương tự, khi những binh sĩ gặp vấn đề về tâm lý đã xả súng bắn đồng đội.

img

Một binh sĩ bị trung sĩ Lim bắn trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Năm 2011, một binh sĩ thuộc Hải quân đã xả súng ngay trong căn cứ quân sự gần biên giới biển với Triều Tiên, giết chết 4 đồng đội trước khi tự sát bằng lựu đạn cầm tay.

Tháng 6.2005, một binh sĩ khác của quân đội Hàn Quốc cũng xả súng điên cuồng và nổ lựu đạn, cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến 2 người khác bị thương nặng.

Trước đó nữa, năm 1984, một quân nhân Hàn Quốc cũng xả súng và ném lựu đạn tại doanh trại giết chết 15 đồng đội. Quân nhân này sau đó đã vượt biên và đào thoát sang Triều Tiên.

Tất cả đàn ông Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18-35 đảm bảo sức khỏe tốt đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất là 2 năm. Bất cứ ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tù nặng. Lính nghĩa vụ phần lớn được triển khai tới các trạm gác, căn cứ quân sự ở gần biên giới liên Triều.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem