Vụ "tú ông" môi giới bán dâm 15.000 USD: Vì sao danh tính 2 sao hạng A không được công bố?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 09/09/2022 15:13 PM (GMT+7)
Nhiều bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng công bố rõ danh tính của hai sao hạng A trong đường dây môi giới mại dâm của "tú ông" Lê Hoàng Long để dư luận không đoán mò, gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng theo quy định pháp luật, không được công bố danh tính người bán dâm.
Bình luận 0

Hoa hậu Thùy Tiên bức xúc vì bị réo tên trong đường dây của "tú ông" Lê Hoàng Long

Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) cho vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng, cư trú tại TP.HCM) về tội "Môi giới mại dâm".

Trong vụ việc này, C02 xác định hai cô gái liên quan đến đường dây bán dâm của Lê Hoàng Long tên T.H và T. T là hai người đẹp khá nổi tiếng (sao hạng A) trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu.

Vụ "tú ông" môi giới bán dâm 15.000 USD: Vì sao danh tính 2 sao hạng A không được công bố? - Ảnh 1.

"Tú ông" Lê Hoàng Long thường tham gia các sự kiện. Ảnh công an cung cấp.

Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Sau khi thông tin này được đăng tải, không ít người tò mò về danh tính hai người đẹp bị bắt vì hành vi bán dâm. Trong đó, một số tài khoản mạng xã hội cho rằng T.T được cơ quan chức năng nhắc đến là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Còn T.H là Hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Liên quan đến vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị réo tên trong đường dây mua bán dâm 15.000 USD, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng (đơn vị quản lý của Thùy Tiên) vừa có phát ngôn chính thức.

Bà Dung cho biết luật sư, đang làm các thủ tục cần thiết để gửi đến cơ quan công an và khẳng định: "Sẽ kiện ra tòa án những người phát ngôn bịa đặt, vu khống nhằm mục đích hạ nhục và xúc phạm danh dự người khác".

CEO Sen Vàng cho rằng việc vu khống Hoa hậu Thùy Tiên là hành vi vô đạo đức, cần được pháp luật nghiêm trị.

Đồng thời, phía công ty quản lý của Miss Grand International 2021 bày tỏ: "Chúng tôi tha thiết kính đề nghị cơ quan điều tra công bố rõ danh tính của những người trong đường dây mua bán dâm mà mạng xã hội đang đồn thổi chứ không để T.T hay T.H, để không ảnh hưởng đến những nghệ sĩ và các hoa á hậu khác, đặc biệt là Hoa hậu Thùy Tiên".

Ở một diễn biến khác, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bạn đọc cũng mong muốn cơ quan chức năng công bố rõ danh tính của hai sao hạng A trong đường dây của "tú ông" Lê Hoàng Long để dư luận không đoán mò, gây ảnh hưởng đến người khác.

Không có cơ sở để công bố danh tính 2 sao hạng A bán dâm

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, hiện nay, việc công khai thông tin của người bán dâm, người mua dâm vẫn không được pháp luật quy định cụ thể nên thông tin danh tính của những người này rất có thể sẽ không được công bố chính thức.

Hành vi bán dâm theo quy định hiện hành chỉ bị xử phạt hành chính và chưa có quy định, cơ chế để công khai thông tin người bán dâm nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

Đối với người thực hiện hành vi môi giới mại dâm, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, để phòng ngừa chung cho xã hội thì bị can trong vụ án môi giới mại dâm sẽ bị công khai danh tính.

Do đó, theo ông Cường, việc đề nghị cơ quan điều tra công khai danh tính cụ thể của gái bán dâm để tránh làm ảnh hưởng đến các danh hiệu người đẹp khác là không khả thi, cơ quan điều tra sẽ không chấp nhận yêu cầu này.

Chỉ trường hợp gái bán dâm đồng thời thực hiện hành vi môi giới mại dâm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm mới có thể bị công khai danh tính để đảm bảo an toàn công cộng, lợi ích quốc gia và để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Đối với các cô gái bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính nên sẽ không công khai danh tính.

Đồng quan điểm với ông Cường, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, hành vi bán dâm tùy từng trường hợp sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, việc công bố công khai các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đối với các trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dược, khám bệnh, chữa bệnh, lao động, xây dựng, bảo hiểm xã hội…mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

Theo luật sư Lan, với các quy định nêu trên, những người bị xử phạt hành chính đối với hành vi bán dâm không phải là đối tượng mà cơ quan xử phạt được công khai thông tin xử phạt trên phương tiện thông tin đại chúng.

Như vậy, trường hợp cơ quan xử phạt hành chính thực hiện việc công khai thông tin người bán dâm bị xử phạt hành chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem