Vụ xe bị lũ cuốn: Đội thợ lặn tinh nhuệ Hưng Nguyên tham gia tìm kiếm

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 10:56 AM (GMT+7)
Đây là đội thợ lặn tinh nhuệ, có kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn trên khắp cả nước. Trước đây họ đã tình nguyện lặn tìm và trục vớt thành công chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi chìm trên sông Lam làm 20 người thiệt mạng.
Bình luận 0
Sáng 21.9, trao đổi với phóng viên NTNN, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết:

Từ đêm 19-20.9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn với hơn 1000 người cùng với máy dò công binh và thợ lặn tích cực tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân và chiếc xe bị lũ cuốn trôi ở đập tràn Khe Ang xã Nghĩa Hồng. Nhưng do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm nước đập dâng cao và chảy xiết nên công tác cứu hộ không có kết quả.

Sáng nay, 21.9, huyện Nghĩa Đàn đã thuê đội thợ lặn tinh nhuệ Hưng Nguyên gồm 7 người để tìm kiếm dấu tích các nạn nhân.

Đội Thợ lặn Hưng Nguyên bàn bạc trước khi tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Đội Thợ lặn Hưng Nguyên bàn bạc trước khi tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

"Đây là đội thợ lặn ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên có kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn trên khắp cả nước, mấy ngày qua họ đi cứu nạn ở thái Bình. Hôm nay họ đã về đây để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Trước đây, họ đã tình nguyện lặn tìm và trục vớt thành công chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi chìm trên sông Lam. Họ từng ra Bắc vào Nam và sang tận Trung Quốc trục vớt hàng trăm con tàu nặng cả ngàn tấn bằng “tay bo” (tay không). Hy vọng họ sẽ tìm thấy dấu tích các nạn nhân nhanh chóng", ông Phượng nói.

Đội Trưởng đội thợ lặn Hưng Nguyên Nguyễn Văn Bình.
Đội Trưởng đội thợ lặn Hưng Nguyên Nguyễn Văn Bình.

Đội trưởng thợ lặn Hưng Nguyên- Nguyễn Văn Bình, cho biết: "Đội thợ lặn của chúng tôi gồm 30 người rất tinh nhuệ, hiện nay đang đi cứu hộ ở các nơi. Hôm nay, chúng tôi tình nguyện đến đây gồm 2 thợ lặn chính và 5 thợ phụ . Đây là những người có kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn dưới nước với độ sâu cả trăm mét nước".

 Đội Thợ lặn bắt đầu công việc.
Đội Thợ lặn bắt đầu công việc.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng tìm kiếm nạn nhân càng sớm càng tốt".

Bắt đầu từ 8h15 phút, đội thợ lặn Hưng Nguyên đã được ca nô đưa xuống và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trên bờ, đội ngũ y tế, xe cứu thương đã túc trực chuẫn bị sẵn sàng.

Hàng ngàn người dân hiếu kì đến xem.
Hàng ngàn người dân hiếu kì đến xem.

Hàng ngàn người từ các nơi đổ về xem thợ lặn tìm kiếm, trục vớt... Lực lượng cảnh sát và dân phòng vất vả lắm mới ngăn được đoàn người hiếu kì.

Hiện , đội thợ lặn Hưng Nguyên và lực lượng cứu hộ, cứu nạn của ban chỉ huy quân sự , công an tỉnh đang tích cực công việc tìm kiếm. Hiện ở Nghã Đàn, trời đã hửng nắng, hy vọng công việc tìm kiếm dấu tích các nạn nhân sẽ nhanh chóng đạt được kết quả.
Tiến Dũng (Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem