Vụ xe biển xanh đón người nhà: PGĐ Cảng vụ HK Miền Bắc nói không biết thời điểm xe vào chân máy bay

Minh Hiếu Thứ ba, ngày 08/01/2019 17:00 PM (GMT+7)
Việc xe biển xanh của Bộ Công thương đi vào khu vực hạn chế tại sân bay quốc tế Nội Bài đang được dư luận quan tâm. Liệu cảng vụ Hàng không có quyền tước thẻ ra vào sân bay của Bộ Công Thương hay không?
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 3.1, Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhận được công văn của văn phòng bộ Công Thương về việc đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Theo công văn, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn công tác của bộ Công Thương sẽ đi công tác tại TP.HCM từ ngày 3 - 4/1/2019.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ rời TP.HCM đi Hà Nội lúc 17h00 ngày 4.1 trên chuyến bay VN262. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, bộ Công Thương đề nghị cảng vụ Hàng không miền Bắc cùng các cơ quan liên quan cho phép cán bộ của bộ Công Thương được đón Bộ trưởng tại khu vực sân đỗ máy bay và nhà ga VIP A.

img

Thông tin về việc thẻ ra vào sân bay được sử dụng sai mục đích, đơn vị sử dụng thẻ đó có bị tước thẻ không, bà Thanh Phương, Phó Giám đốc cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: Cảng vụ chưa làm việc với Bộ Công Thương và cũng chưa nhận được văn bản nào từ Bộ này về việc xe biển xanh đón người ở chân thang máy bay.

Bà Thanh Phương khẳng định: “ Thời điểm xe biển xanh đi vào chân thang máy bay chúng tôi không biết, khi báo chí thông tin thì mới biết và đi kiểm tra lại. Theo đúng quy định, đơn vị sử dụng sai mục đích thẻ thì sẽ bị tước”.

Theo bà Thanh Phương, Cảng vụ cấp thẻ cho Bộ Công Thương, nếu có phản ảnh sử dụng sai mục đích thì cũng như những đối tượng khác chúng tôi sẽ phải làm việc với họ để làm rõ thực hư như thế nào để xem xét.

Thẻ không chỉ cấp cho mỗi bộ Công Thương mà đây là quy định chung cho tất cả các bộ ban ngành có người được cấp thẻ. Việc kiểm soát theo quy định của các hệ thống văn bản về an ninh Hàng không.

Có 2 loại thẻ được cấp là cấp cho người sử dụng và phương tiện ra vào. Việc cấp thẻ áp dụng theo quy định tại Thông tư 01 của bộ GTVT. Bất kế đối tượng nào được cấp thẻ ra vào khu vực hạn chế đều bị lực lượng an ninh Hàng không kiểm soát, thẻ có giá trị hay không và phải soi chiếu có đảm bảo để được vào khu vực hạn chế. Đây là quy trình cụ thể rồi, việc kiểm tra thực hiện ở cửa vào rồi nên cửa ra không kiểm tra lại nữa.

“Trước đó, bộ Công Thương có văn bản gửi tới cảng vụ về việc đón đoàn Bộ trưởng, nhưng Bộ trưởng có mặt ở đó hay không chúng tôi không nắm được. Việc này phải hỏi bộ Công Thương”, bà Thanh Phương khẳng định.

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 01 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, người, phương tiện thường xuyên, chuyên trách đưa, đón các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...  thuộc đối tượng được cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dài hạn.

Đặc biệt, trong trường hợp sử dụng giấy phép, thẻ kiểm soát an ninh sai quy định, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt theo Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, thậm chí có thể bị rút giấy phép, rút thẻ kiểm soát an ninh đã cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem