Vùng áp thấp mới xuất hiện trên Biển Đông

Lưu Minh Hải Thứ sáu, ngày 05/09/2014 16:44 PM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Gần trưa nay (5.9), trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp gây mưa to và gió mạnh.
Bình luận 0

Lúc 13h 5.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 - 118,5 động Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

img

Mây trong vùng áp thấp (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp trên. Khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có mưa rào và dông mạnh trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực nam biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6. Giật cấp 7-8, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ngư dân miền biển cần theo dõi chặt cường độ, hướng di chuyển của vùng áp thấp trên trong thời gian tới để có biện pháp phòng tránh cho tàu thuyền.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem