Vung dao đoạt mạng vợ vì ghen

Thứ hai, ngày 17/02/2014 13:34 PM (GMT+7)
Ngày 16.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Lập về tội giết người.
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, Lập đã từng có vợ và ly dị. Sau đó Lập gặp và làm đám cưới với chị T.N.T.N (25 tuổi, ngụ Suối Ngô, Tân Châu) nhưng không đăng ký kết hôn. Lập và N đến thuê nhà trọ của ông L.V.D (ngụ khu phố 6, phường 4, TP.Tây Ninh) sống cùng nhau. Hằng ngày Lập đi làm tài xế còn N làm tiếp viên. Như thường lệ N đi làm rồi đi chơi đến sáng mới về. Nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên Lập gây sự.

img
Nguyễn Tấn Lập.

Sáng 12.2, cả hai lại cãi nhau, N ngồi xếp quần áo đòi bỏ đi, không sống chung với Lập nữa. Thấy vợ quyết tâm bỏ đi, Lập dùng dao đâm vào hông làm N ngã xuống nền gạch, Lập tiếp tục đâm vào vùng ngực N. Sau đó Lập bỏ dao, bế N đặt trên nệm và gọi điện thoại kêu taxi để đưa vợ đi cấp cứu, rồi đến Công an phường 4 tự thú.

Công an phường đến hiện trường đưa N đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng N tử vong.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem