Vùng vàng
-
Theo thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), vào thời điểm hiện tại, Nhật Bản vẫn chưa tiếp nhận khách du lịch từ Việt Nam, bởi Việt Nam đang được xếp hạng ở “vùng Vàng”.
-
Sau một tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hà Nội ghi nhận 9 phường, xã có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam), giảm 4 địa phương so với tuần trước đó.
-
Tỉnh Quảng Ninh quyết định nâng cấp độ dịch Covid-19 với 2 phường Phương Nam và Trưng Vương (TP Uông Bí).
-
Đó là khẳng định của ông Vương Trinh Quốc – chủ tịch UBND thị xã Sapa với Dân Việt. Từ thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đến nay, thị xã Sapa vẫn duy trì hoạt động đón khách ngoại tỉnh đến vùng.
-
Người dân sinh sống tại vùng xanh ở Hà Nội có nhu cầu ra khỏi thành phố thì cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân, phiếu xét nghiệm PCR...
-
Bản đồ “vùng đỏ” (thực hiện Chỉ thị 16+); “vùng da cam”, “vùng xanh” (thực hiện Chỉ thị 15+) chưa được TP.Hà Nội công bố. Song, thông qua bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 của TP.Hà Nội cho phép người dân xác định đâu là "vùng đỏ", "vùng xanh" của TP.
-
Kiên quyết "ai ở đâu thì ở đó", đặc biệt là khóa chặt “vùng đỏ”, bảo vệ tuyệt đối an toàn “vùng xanh”, nhiều tuyến phố, ngõ xóm ở Hà Nội được chốt cứng bằng ván gỗ, khúc tre, tấm tôn cũ, thậm chí là "có gì dùng nấy"... cùng đó là những khẩu hiệu được viết bằng tay, đơn sơ nhưng toát lên quyết tâm chống dịch Covid-19.