Vươn khơi xuyên tết, ngư dân trúng đậm "lộc" biển

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 18/02/2016 06:51 AM (GMT+7)
Thay vì ăn tết trên đất liền, 14.000 ngư dân Bình Định đã đón Tết Bính Thân ngay trên tàu cá, lênh đênh giữa biển lớn. Trong chuyến biển xuyên tết này, ngư dân rất phấn khởi vì trúng đậm “lộc” biển từ các ngư trường lớn như Hoàng Sa, Trường Sa...
Bình luận 0

Trúng đậm “lộc” biển

Sáng 17.2, gặp phóng viên NTNN, ngư dân Bùi Thanh Ninh (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) bày tỏ sự vui mừng vì 4 chiếc tàu nằm trong đội tàu đánh bắt xa bờ do ông quản lý trúng đậm luồng cá ngừ sọc dưa.

Ông Ninh cho biết: “Đội tàu của tôi có 4 chiếc ăn tết trên biển, xuất bến vào 19 tháng Chạp. Tôi nghe anh em  báo về ăn tết ngoài biển rất khí thế. Đặc biệt, tàu nào cũng trúng lớn cá ngừ sọc dưa, mỗi tàu đạt sản lượng từ 10 - 12 tấn”.

img

Ngư dân Bình Định trúng đậm “lộc” biển khi đánh bắt xuyên tết.   Ảnh: D.T

Theo ông Ninh, mặc dù không cùng ngư dân trên tàu ra khơi, nhưng từ lúc 4 tàu cá BĐ-97229 TS (650 CV), BĐ-96999 TS (400 CV), BĐ-95864 TS (560 CV) và BĐ-95869 TS (400 CV) xuất bến, ông thường xuyên liên lạc với các thuyền trưởng để nắm bắt tình hình đánh bắt trên biển. “Kết quả đang rất khả quan, nếu như cùng kỳ năm trước giá cá ngừ sọc dưa chỉ chừng 16.000 đồng/kg thì hiện đứng mức 20.000 đồng/kg. Thêm vào đó chi phí nhiên liệu giảm, trong chuyến biển này sau khi trừ phí tổn, các ngư dân đi bạn chắc chắn sẽ có được lãi lớn, xứng đáng với những ngày mà ngư dân chấp nhận xa vợ con, bám biển xuyên tết”- ông Ninh cho hay.

Nhiều chủ tàu đánh bắt cá ngừ đại dương cũng đang rất phấn khởi. Ngư dân Nguyễn Văn Sang (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) - chủ tàu cá mang số hiệu BĐ-95831 TS (420 CV), cho hay: “Thời điểm Tết Bính Thân, nước biển mát, cá ngừ đại dương xuất hiện nhiều nên việc đánh bắt rất hiệu quả. Điều thuận lợi là thời điểm này, giá xăng dầu giảm mạnh, trong khi giá cá khá cao (khoảng 98.000 đồng/kg), nên sau khi cập bờ chuyến biển cuối năm, thuyền viên ai nấy đều muốn tiếp tục ra khơi, chấp nhận ăn tết trên biển, vậy nên tôi cho tàu đi tiếp. Hiện tàu chúng tôi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, trước Rằm tháng Giêng sẽ cập bến”.

Điều thuận lợi là thời điểm này, giá xăng dầu giảm mạnh, trong khi giá cá khá cao (khoảng 98.000 đồng/kg), nên sau khi cập bờ chuyến biển cuối năm, thuyền viên ai nấy đều muốn tiếp tục ra khơi, chấp nhận ăn tết trên biển, vậy nên tôi cho tàu đi tiếp”. 

Ngư dân Nguyễn Văn Sang 

14.000 ngư dân ăn tết trên biển

Theo ông Nguyễn Công Bình- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định (thuộc Sở NNPTNT Bình Định), từ đầu tháng 1.2016 đến nay, ngư dân Bình Định đã khai thác được 13.700 tấn thủy sản các loại, trong đó có 1.095 tấn cá ngừ đại dương, còn lại đa số là cá ngừ sọc dưa... Bình quân mỗi tàu cá lãi từ 50- 60 triệu đồng/chuyến biển.

“Có 1.800 tàu cá với 14.000 ngư dân Bình Định đã đón Tết Bính Thân trên biển. Các tàu này chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, vây cá ngừ đại dương, vây ánh sáng… tham gia đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực biển giữa 2 quần đảo này”- ông Bình cho hay.

Bà Lê Thị Kim Mai- Chủ tịch Hội Nông dân Bình Định thông tin thêm: “Hiện nay, để tránh rủi ro trên biển, ngư dân Bình Định đã liên kết thành lập các tổ, đội khai thác hỗ trợ nhau trên biển. Từ một vài tổ, đội thành lập ban đầu đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 265 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 1.049 tàu cá tham gia, gồm 9.441 thuyền viên. Trong đó, huyện Hoài Nhơn thành lập được 204 tổ với 800 tàu tham gia, huyện Phù Mỹ thành lập được 25 tổ với 134 tàu tham gia, TP.Quy Nhơn thành lập 36 tổ với 115 tàu tham gia. Vừa qua, Hội Nông dân Bình Định đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, xây dựng mô hình thí điểm: Tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt xa bờ, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem