Vườn trồng 35 cây đặc sản ở Hậu Giang, ông nông dân hái 1,2 tấn trái ngon, bán 60.000 đồng/kg, hút hàng

Đinh Đăng Khoa (Cổng TTĐT TTKN Hậu Giang) Thứ sáu, ngày 28/06/2024 05:25 AM (GMT+7)
Vườn trồng 35 cây măng cụt được 9 năm tuổi của ông Bảo, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã cho trái đến năm nay là lứa trái thứ 3. Hơn tháng nay ông đã thu hoạch được 1,2 tấn trái măng cụt, giá măng cụt bán cao nhất đạt 60.000 đồng/kg...
Bình luận 0
Với khu vườn hơn 3000 m2, ông Lê Vĩnh Bảo, nông dân ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đưa vào trồng cây măng cụt. 
Vườn măng cụt ở Hậu Giang, cây thấp tè ngước lên trái ngon quá trời, cắt 1,2 tấn, bán 60.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Ông Bảo bên vườn trồng 35 cây măng cụt đang mùa cho trái ngon của gia đình tại ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nhờ đầu tư chăm bón chu đáo nên cây măng cụt phát triển xanh tốt. Hiện với 35 cây măng cụt bắt đầu cho thu hoạch trái ngon hơn một tháng nay.

Ông Bảo đã thu hoạch măng cụt tới nay đạt sản lượng đạt hơn 1 tấn trái, với giá măng cụt bán trung bình tại vườn dao động từ 40.000 – 60.000 đồng/kg mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng mỗi năm.

Ông Bảo cho biết: “Gia đình tôi trước đây chủ yếu là trồng cam mật nhưng qua một thời gian dài thu hoạch cây bắt đầu lão hóa và nhiều sâu bệnh nên năng suất không cao, cộng với giá cả bấp bênh. Vì vậy, để trồng một loại cây gì ít tốn công chăm sóc và có thể thu hoạch lâu dài...".

Hình ảnh vườn trồng măng cụt đang cho trái vườn nhà ông Bảo, nông dân thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Vườn măng cụt ở Hậu Giang, cây thấp tè ngước lên trái ngon quá trời, cắt 1,2 tấn, bán 60.000 đồng/kg- Ảnh 2.

Vườn măng cụt ở Hậu Giang, cây thấp tè ngước lên trái ngon quá trời, cắt 1,2 tấn, bán 60.000 đồng/kg- Ảnh 3.

Một cây măng cụt sai quả trong vườn trái cây đặc sản của gia đình ông Bảo, nông dân thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông Bảo đã tìm hiểu và tham quan một số vườn măng cụt lớn tại Rạch Ông (xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và một số địa phương lân cận.

Ông nhận thấy giống cây măng cụt phù hợp với điều kiện đất vườn của gia đình. Đến đầu năm 2015, ông Bảo đã mua 35 cây măng cụt giống về trồng trên diện tích 3000m2 đất vườn nhà mình.

Để làm kinh tế về cây măng cụt thì ông Bảo phải tính đến lâu dài. Trong những năm đầu ông trồng xen nhiều loại cây như mít thái, chanh không hạt để tận dụng tối đa diện tích và nhằm mục đích lấy ngắn nuôi dài.

Để cây măng cụt có trái ngon thu hoạch sớm thì khi thu hoạch một lứa, ông xong bắt đầu bón phân, bồi bùn lên, để cây phát triển thật sung rồi mới xiết nước. 

Thường là vào đầu tháng 8 âm lịch, thời gian xiết nước khoảng 2 tháng thì cây măng chụt ra hoa. 

Cây măng cụt từ khi ra hoa đến khi thu hoạch là khoảng 6 tháng.

Với 35 cây măng cụt được 9 năm tuổi đã cho trái đến năm nay là lứa trái thứ 3. Hơn một tháng nay ông Bảo đã thu hoạch được 1,2 tấn măng cụt.

Giá bán măng cụt cao nhất đạt 60.000 đồng/kg, giá thấp nhất cũng trên 30.000 đồng/kg. 

Năm nay, theo đánh giá của ông Bảo thì vườn măng cụt của gia đình cho trái nhiều và đạt hơn năm vừa rồi.

Trái măng cụt chủ yếu cho thu hoạch vào cuối tháng 4 và bắt đầu rộ vào đầu tháng 5 âm lịch. Với giá trái măng cụt thu mua tại vườn khoảng 50.000 đồng/kg (tương đương năm ngoái). 

Sau vụ măng cụt, ông Bảo ước tính thu về cho gia đình trên 60 triệu đồng, trừ chi phí gia đình còn lãi hơn 40 triệu đồng.

Măng cụt được xem là “Nữ hoàng của trái cây nhiệt đới”, là trái cây đặc sản với ngoại hình đẹp, thịt thơm ngon giàu dinh dưỡng được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Hiện măng cụt loại cây trồng được nhiều nông dân trên địa bàn thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang chọn trồng để làm giàu cho gia đình, thu nhập từ cây măng cụt mang lại lợi nhuận trung bình trên 150 triệu đồng/ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem