Vườn quốc gia cát tiên
-
Cá sấu vốn là loài tàu ngầm siêu đẳng, có thể bơi mà không tạo sóng. Chúng là loài cá sấu nước ngọt, đã từng bị săn bắt đến gần như tuyệt chủng, sách đỏ thế giới năm 1992 đã xếp chúng vào loại cực kỳ nguy cấp.
-
Tỉnh Đồng Nai hiện là một trong những nơi còn giữ được diện tích rừng quý nhiều nhất trên cả nước. Những ngày này, vào vườn Quốc gia Cát Tiên dọc theo sông Đồng Nai, không ít người đã phải ngây người trước vẻ đẹp khó cưỡng ở nơi đây.
-
Sông Đồng Nai chảy qua một vùng đất khá rộng của Nam bộ. Từ thượng nguồn với núi non hùng vĩ, qua những ghềnh thác, uốn lượn trong những rừng cây bạt ngàn được ví như “sơn nữ tung tăng” rồi chợt hòa lắng ở bậc thềm thác Trị An...
-
Tiếp tục hưởng ứng tinh thần Chạy vì động vật hoang dã thuộc khuôn khổ giải chạy UpRace 2022, Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), cán bộ UBND và công an xã Gia Viễn tổ chức chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã - Run4wildlife tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng.
-
Những điểm đến thú vị ở Tây Nam bộ, Đông Nam bộ vốn rất gần TP.HCM, thuận tiện cho chuyến du lịch dịp lễ 2/9. Du khách có thể thăm làng bưởi Tân Triều, dạo chơi Cồn Sơn, về nguồn Xẻo Quýt, chinh phục núi Bà Đen…
-
Những năm gần đây, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) không chỉ nổi tiếng về phát triển du lịch sinh thái với các khu du lịch như: Vườn quốc gia Cát Tiên hay Khu du lịch Suối Mơ mà còn có các sản phẩm nông nghiệp như: bưởi da xanh, sầu riêng được nhiều người biết đến, ưa chuộng và tìm mua.
-
Loài sâm cau vừa được phát hiện tại địa phận Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai.
-
Là sản phẩm du lịch khám phá rừng mới được Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) khai thác từ đầu năm 2021, tuyến đường mòn Đà Cộ - rừng Đại Phong Tử là sản phẩm du lịch rất phù hợp để du khách trải nghiệm, khám phá trong mùa dịch vì số khách tham gia được giới hạn…
-
Sáng 8/7/2021 diễn ra Lễ ký thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án "Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) với tổng kinh phí 1.232.000 USD.
-
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 938 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với số lượng 67 loài, gần 430 ngàn cá thể.