Vườn quốc gia cát tiên

  • Cán bộ nghiên cứu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) - người từng viết thư gửi Chủ tịch nước mong “cứu” Vườn Quốc gia Cát Tiên khỏi 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A - đã có đơn xin thôi việc.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học thuộc Nhóm Yêu quý bảo vệ Cát Tiên vừa gửi thư kiến nghị dừng triển khai 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
  • (Dân Việt) - Qua thông tin mà báo chí đăng tải thì Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT nên thay giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên.
  • (Dân Việt) - Kỳ họp Quốc hội ngày 14.6.2012, tại phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hàng triệu cử tri, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã cam kết sẽ kiểm tra, phát hiện các công trình thủy điện không khả thi.
  • (Dân Việt) - Cán bộ Vườn quốc gia Cát Tiên gửi tâm thư lên Chủ tịch nước với nội dung mong Chủ tịch chỉ đạo cứu VQG thoát khỏi 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Tâm thư chưa được hồi âm thì người viết thư đã bị tai vạ.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.10, ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, lực lượng chức năng của Vườn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ một con bò tót vừa bị sát hại tại xã Phước Cát 2.
  • (Dân Việt) - Sáng 20.9, Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Tê giác Thế giới (22.9) nhằm bảo vệ loại động vật quý này.
  • (Dân Việt) - Việc thành lập Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai (trong đó bao gồm Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên) ít nhiều có liên quan đến vấn đề định mức phí tham quan VQG Cát Tiên.
  • (Dân Việt) - Theo thông tin từ Bộ NNPTNT, Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 28 - 47 cá thể hổ hoang dã. Trước thực trạng này, cần phải có ngay các biện pháp để bảo toàn hổ, tránh nguy cơ tuyệt chủng hổ hoang dã đang cận kề.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (Vườn quốc gia Cát Tiên) cho biết, vừa tiếp nhận 7 con gấu ngựa 10 năm tuổi với trọng lượng bình quân mỗi con khoảng từ 200-300kg.