Vượt khó từ đồng vốn của Hội

Thu Hà Thứ ba, ngày 23/12/2014 09:23 AM (GMT+7)
Từ một dự án nuôi gà của Hội cách đây 2 năm, những nông dân ở xã Nam Thái (Nam Trực, Nam Định) đã có động lực vượt lên chính mình và làm ăn khấm khá sau khi dự án kết thúc.
Bình luận 0

Doanh thu 100 triệu đồng/năm

Một trong những nông dân (ND) đó là ông Trương Văn Ngọc (thôn Phú Hào, xã Nam Thái). Khi chúng tôi tới thăm, ông Ngọc đang tất bật chăm sóc đàn gà. Vừa làm ông vừa vui vẻ trò chuyện: “Năm 2012, đứa con thứ 2 học năm cuối đại học, 2 đứa tiếp theo cùng đỗ đại học. Gia đình tôi “chóng mặt” lo tiền cho 3 con ăn học. Muốn tiếp tục đầu tư nuôi gà, nhưng ngặt nỗi không có vốn. Lúc đó đang “bí tiền” thì tôi được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay 25 triệu đồng thực hiện dự án nuôi gà công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường. Năm đấy, gà lại được giá, gia đình tôi có thêm khoản trang trải cho các con ăn học. Đến nay tôi vẫn duy trì chăn nuôi gà với quy mô ngày một lớn hơn để phát triển kinh tế gia đình”.

img

Ông Trương Văn Ngọc chăm sóc đàn gà hậu bị.    
Ông Ngọc bắt đầu nuôi một ít gà công nghiệp từ hơn 10 năm trước. Thấy có lãi, ông xây thêm chuồng trại mở rộng quy mô nuôi. Theo lời ông Ngọc, nuôi gà công nghiệp nhanh thu hồi vốn, một lứa gà nuôi khoảng 45 ngày là xuất chuồng, lúc này gà đạt trọng lượng 4,5 – 5kg/con, với giá 45.000 đồng/kg, thương lái về tận nhà thu mua. Tuy nhiên, để tái đàn và duy trì sản xuất, ông Ngọc cần nhiều vốn.

 

Khó khăn này phần nào được tháo gỡ khi ông và các hộ dân khác tiếp cận nguồn vốn của Quỹ HTND vào năm 2012. Từ nguồn vốn ấy, ông đã có sức bật vượt qua khó khăn để mở rộng quy mô nuôi gà. Kết thúc dự án vào năm 2013, ông đã đứng vững với nghề và từng bước mở rộng tổng đàn gà. Hiện tại, ông nuôi 7 lứa gà công nghiệp/năm, mỗi lứa 1.000 con. Đã vững kiến thức chăn nuôi, nên không khó để ông thu về 100 triệu đồng từ đàn gà mỗi năm, đủ cho chi tiêu của cả nhà.

Phát huy hiệu quả sau dự án

Quan điểm

Ông Vũ Mạnh Đang • Chủ tịch Hội ND xã Nam Thái
  Tôi đề nghị Quỹ HTND tiếp tục giải ngân cho các hộ nuôi gà trong xã tiếp tục vay vốn. Đồng thời, đề nghị Quỹ HTND nâng mức cho vay lên 40 triệu đồng/hộ và kéo dài thời gian vay lên 24 tháng để các hộ ND tháo gỡ khó khăn trong đầu tư nuôi gà 
Cùng được Quỹ HTND cho vay vốn, bà Vũ Thị Sen (thôn Tiền Vinh) đã có điều kiện vượt lên khó khăn. Chăm chỉ làm ăn và được đầu tư đúng hướng nên cuộc sống của gia đình bà Sen ngày càng khấm khá. Sau 1 năm vay vốn bà đã hoàn trả đầy đủ cả lãi lẫn vốn vay. Nguồn vốn như hạt giống ban đầu, giờ đây bà đã có cuộc sống ổn định với nghề nuôi gà.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Đang - Chủ tịch Hội ND xã Nam Thái cho biết: Dự án nuôi gà công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường do T.Ư Hội phối hợp Hội ND tỉnh Nam Định thực hiện ở xã Nam Thái từ tháng 3.2012 đến tháng 3.2013, với 24 hộ dân tham gia (mỗi hộ vay từ 20 – 25 triệu đồng). Đến nay dự án đã kết thúc được hơn 1 năm, nhưng không phải dự án kết thúc là thực trạng quay về như cũ. Thời gian 1 năm qua chính là thời gian kiểm chứng hậu dự án. Đến nay có thể khẳng định, tất cả các hộ tham gia đã vượt khó thành công, đều khẳng định tự đứng vững và từng bước ổn định kinh tế, vươn lên khá giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem