WikiLeaks công bố 1,7 triệu điện tín của Mỹ

Thứ hai, ngày 08/04/2013 16:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 8.4, trang web WikiLeaks đã công bố hơn 1,7 triệu hồ sơ ngoại giao và tình báo Mỹ trong thập niên 1970. Những tài liệu này gồm điện tín, báo cáo tình báo, văn bản của quốc hội.
Bình luận 0

Các hồ sơ mới công bố trải rộng từ đầu năm 1973 đến cuối năm 1976, trong đó có những bức điện mà cựu ngoại trưởng Henry Kissinger gửi đi và người khác gửi lại cho ông.

img
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Những tài liệu này không bị rò rỉ và có thể được tra cứu từ thư viện quốc gia Mỹ. Tuy nhiên WikiLeaks đã phân loại, đối chiếu và sắp xếp chúng theo dạng có thể tra cứu dễ dàng.

Những tài liệu mật này được cho là đã được phân tích và giải mã trong thời gian nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trú ẩn tại tòa đại sứ Ecuador ở London. Hồi năm 2010, WikiLeaks đã làm chấn động giới ngoại giao thế giới vào năm 2010 khi công bố hơn 25.000 điện tín ngoại giao bị rò rỉ của Mỹ.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem