Trang web WikiLeaks vừa công bố các tài liệu bí mật tiếp theo, cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe trộm điện thoại các nhà lãnh đạo thế giới.
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chính thức nói lời xin lỗi Nhật liên quan đến vụ WikiLeaks tố Washington do thám các quan chức cấp cao ở Tokyo trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay (26.8).
Tài liệu mới đây của WikiLeaks vừa tiết lộ, Chính phủ Mỹ đã theo dõi, nghe lén nhiều quan chức cấp cao và các công ty lớn của Nhật Bản, trong đó có những tập đoàn lớn như Mitsubishi. Theo tài liệu này, có ít nhất 35 mục tiêu ở Nhật Bản bị các gián điệp Mỹ nhắm tới.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga đêm 13.5, WikiLeaks lại tung ra những tiết lộ mới cho rằng hơn 5 năm trước, các chuyên gia đã cảnh báo chính sách của Mỹ ở Ukraine có khả năng kích động làn sóng bạo lực và chia rẽ đất nước.
Ở một góc nhìn nào đó, nhà báo người Australia, Wilfred Burchett có vai trò tương tự như Julian Assange, người đã làm chấn động thế giới với vụ Wikileaks bởi ông đã đưa ra trước toàn cầu những thông tin chưa từng ai biết đến.
Ngày 21.8, một thẩm phán tòa án quân sự tuyên án 35 năm tù đối với cựu sĩ quan quân đội Bradley Manning vì làm rò rỉ hàng trăm nghìn tài liệu mật của Mỹ cho trang web WikiLeaks và không trung thành với quân đội.
Vào hôm qua, Snowden nhận được mời làm việc cho một công ty mạng xã hội hàng đầu của Nga. Lời mời được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu nhân viên an ninh Mỹ được chính phủ Nga cho phép tị nạn tạm thời.