Xã An Hải
-
Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đang điều tra vụ “hỗn chiến” xảy ra trong đêm 12/12 ở xã An Hải, huyện Ninh Phước khiến một người tử vong.
-
Nhiều nông dân người Chăm ở Ninh Thuận đã chủ động tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã và xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị cây măng tây xanh. Nhờ trồng măng tây, nhiều hộ người Chăm ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước đã thoát nghèo bền vững để vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
-
Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, ít ai ngờ lại là lợi thế để thôn Tuấn Tú , xã An Hải, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) áp dụng khoa học- kỹ thuật, phát triển trồng rau màu mà nổi bật là trồng măng tây xanh, hình thành nên vùng sản xuất rau an toàn có tiếng.
-
Anh nông dân Hùng Ky (dân tộc Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) là người nổi tiếng trồng măng tây-loài cây được ví như "rau vua". Năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, mô hình làm giàu của gia đình anh Hùng Ky đã được đón nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước tới thăm, động viên.
-
Tận dụng đất ở bờ ruộng hành, ông Thống ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trồng 50 cây mướp rắn, kiếm thêm thu nhập từ 500.000 - 700.000 đồng mỗi tháng. Có trái mướp rắn dài tới 2m, treo loằng ngoằng trong giàn khiến nhiều khách đi qua phải đứng lại ngắm...
-
Măng tây xanh được xem là một trong những cây rau chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, thu nhập cao của nông dân tỉnh Ninh Thuận. Măng tây xanh được ví như là loài rau hoàng đế bởi giá trị dinh dưỡng cao, bồi bổ sức khỏe, có tác dụng phòng, chống nhiều loại bệnh tật. Đặc biệt, măng tây xanh là loài rau lớn như thổi vào ban đêm...
-
Cây măng tây xanh được ví như loài “rau vua” được nông dân làng Chăm Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng với diện tích 50 ha. Ở làng Chăm Tuấn Tú, cứ nào nào trồng "rau vua" đều có cuộc sống khấm khá.
-
Chiều 16.8, phóng viên Dân Việt đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Đặng Tấn Thành -Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn (KT&HTNT) huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), người bị chính quyền xã An Hải (Lý Sơn) gửi văn bản "tố" tự ý cho người khác khai thác đất trái phép và đề nghị UBND huyện Lý Sơn xử lý hành vi trên.
-
Không có chủ trương nhưng Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn vẫn tự ý cho phép một tư nhân múc đất sân trường đem bán. Vụ việc đã gây bức xúc dư luận...
-
Du khách đến đảo Lý Sơn không chỉ thăm di tích lịch sử trên quê hương Hải đội Hoàng Sa, mà còn được ngắm mặt trời buổi sớm, hay đắm mình trong hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời.