Xã đặc biệt khó khăn đua nhau... sinh con thứ 3

Thứ tư, ngày 01/06/2011 12:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tà Mung là xã đặc biệt khó khăn với 523 hộ, 2.786 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 80%. Tuy nhiên, đây cũng là xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất huyện Than Uyên.
Bình luận 0

Bạn Giàng Xeo Hoa ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên (Lai Châu) phản ánh: Tà Mung là xã đặc biệt khó khăn với 523 hộ, 2.786 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 80%. Tuy nhiên, đây cũng là xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất huyện Than Uyên.

Năm 2010, xã có 37 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tập trung ở 4 bản người Mông: Hô Ta, Tu San, Đán Tọ, Nậm Mở. Bản Hô Ta có 60 hộ, hộ nào cũng sinh con thứ 3 trở lên, cao nhất là hộ chị Giàng Thị Dinh tới 10 lần sinh; chị Giàng Thị Của tới 9 lần sinh. Hộ Thào A Cua ở bản Tu San có tới 8 lần sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem