Theo luật sư, các đối tượng liên quan đến vụ xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 tại Thanh Hóa dù còn ít tuổi nhưng vẫn có thể bị xử lý hình sự theo quy định.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn N, SN 2005, trú tại bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh lớp 5; thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai; khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ... là những tin nóng 24 giờ qua.
“Tôi từng nghĩ rằng sẽ không thể nói ra việc mình bị quấy rối tình dục bởi sẽ chẳng có ai đồng cảm được với tôi. Và tôi đã im lặng suốt một thời gian dài...".
Thời gian qua, một số phụ nữ đã dũng cảm đứng lên tố cáo câu chuyện mình bị xâm hại, lạm dụng trong thời gian dài. Theo TS Khuất Thu Hồng, chúng ta cần phải có hình thức bảo vệ phụ nữ mạnh mẽ hơn trước các hành vi quấy rối, lạm dụng ở nhiều môi trường cũng như tạo điều kiện cho nạn nhân lên tiếng.
"Các nạn nhân nữ ít lên tiếng vì không dễ chứng minh làm rõ được sự việc trong khi các hành vi tình dục và các hình thức quấy rối, xâm hại khá đa dạng. Một vụ xâm hại tình dục dễ bị đổi thành xô xát, không đồng thuận có thể thành... đồng thuận" - đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số chia sẻ.
Một nền pháp lý chưa đủ thân thiện, một cộng đồng xã hội chưa đủ cảm thông, chưa đủ sức mạnh để hỗ trợ và đứng về phía nạn nhân trong những vụ gạ tình, bạo hành và xâm hại tình dục thì sẽ rất khó để giải quyết tận gốc vấn đề.
Mẹ cùng con 2 tuổi chết bất thường tại khu điều trị F0 của Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương; bé gái 10 tuổi nghi bị chú họ xâm hại tình dục ở Thái Bình; xét xử bà trùm Loan "cá" cùng nhóm đàn em thu tiền bảo kê chợ tự phát... là những tin nóng 24 giờ qua.