Xây 1.443 cây cầu từ những tấm lòng vàng

Thứ năm, ngày 05/09/2013 12:20 PM (GMT+7)
Trong 10 năm qua (2003 -2013), Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường tỉnh Bến Tre và các chi hội trực thuộc đã vận động xây dựng được 1.443 cây cầu, 182km đường, đem lại lợi ích cho hơn 1 triệu người dân vùng nông thôn...
Bình luận 0
Hội KHKT Cầu đường Bến Tre từ chỗ chỉ với vẻn vẹn 43 hội viên, nay đã lên 390 người. Nhờ có mạng lưới hội đến tận cơ sở huyện, xã nên việc thực hiện chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn đạt nhiều kết quả ý nghĩa và được nhiều người dân cũng như chính quyền hưởng ứng.

Cầu cáp treo ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) là một trong những cây cầu do Hội KHKT Cầu đường Bến Tre kêu gọi đầu tư.
Cầu cáp treo ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) là một trong những cây cầu do Hội KHKT Cầu đường Bến Tre kêu gọi đầu tư.

Ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, sau khi về hưu (2001) đã chuyển sang làm ở Hội KHKT Cầu đường và nay là Chủ tịch hội. Dù ở tuổi 73 nhưng ông vẫn cùng các hội viên lặn lội đến các vùng sâu, vùng xa khảo sát thực địa, rồi vận động các nhà hảo tâm tài trợ, phối hợp với chính quyền các xã xây dựng cầu đường cho bà con vùng nông thôn. Nhắc đến những công trình của hội, ông Y hồ hởi chia sẻ: “Từ năm 2003 đến nay, Hội đã vận động xây dựng hoàn thành 1.443 cây cầu và 182km đường bêtông phục vụ cho sự đi lại hơn 1 triệu người dân vùng nông thôn, góp phần phát triển hệ thống giao thông trong tỉnh”.

Khi nói về những việc làm ý nghĩa của Hội KHKT Cầu đường Bến Tre, ông Ngô Đức Nguyên - Tổng Thư ký Hội KHKT Cầu đường Việt Nam cho rằng: “Hội KHKT Cầu đường Bến Tre là tổ chức hội đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một trong số các hội thành viên lâu năm nhất của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Trong 10 năm qua, hội đã liên tục vận động các nhà tài trợ góp công sức, hiến đất đai để xây dựng những cây cầu, con đường bền vững ở vùng sâu, vùng xa”.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội KHKT Cầu đường Bến Tre phối hợp cùng các chi hội đã vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 84 cây cầu và 17 đoạn lộ dài 10.866m. Tổng số tiền xây dựng các công trình là 32 tỷ đồng.


Ông Y phấn khởi cho biết: “Hầu như tháng nào hội cũng cùng với chính quyền các địa phương, nhà tài trợ đưa vào sử dụng vài cây cầu bê tông và khởi công xây dựng những cây cầu mới”.

Anh Nguyễn Văn Sang, người dân Tân Quới I, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tâm sự: " Từ khi có những cây cầu mới, người dân chúng tôi rất vui mừng, việc đi lại của bà con trở nên an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều”.

Cùng chung tâm trạng đó, ông Nguyễn Khắc Nhu - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mỏ Cày Nam cho biết: “Mở được cầu đường thì kinh tế trong huyện khởi sắc lên nhiều, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn”.

Thắng Đình (Thắng Đình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem