Xây chuồng chống lũ cho gia súc

Thứ ba, ngày 17/09/2013 06:18 AM (GMT+7)
Xây chuồng theo kiểu gác lửng cho heo tránh lũ là mô hình mới đang được triển khai ở xã Hải Quế (Hải Lăng, Quảng Trị). Đây là kết quả từ Dự án Biến đổi khí hậu thuộc Trung tâm Phát triển Miền Trung (Trường Đại học Nông lâm Huế) thực hiện.
Bình luận 0
Ông Ngô Văn Chung – cán bộ Trung tâm Phát triển Miền Trung (Trường Đại học Nông lâm Huế) cho biết: Bao đời nay, đa phần người dân vùng nông thôn vẫn có thói quen làm chuồng nuôi heo ở vị trí thấp. Vì thế mà mỗi khi có lũ lớn xảy ra, người nuôi thường bị thiệt hại nặng nề.

Để góp phần chia sẻ khó khăn cho bà con, từ 2010 dự án đã hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo cho 11 hộ gia đình vùng ven sông, vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão lũ với mức hỗ trợ bình quân 25 triệu đồng/hộ. Chị Nguyễn Thị Phô ở xóm Sông, thôn Kim Long vui vẻ cho biết: “Được dự án hỗ trợ xây dựng chuồng trại cao ráo để chăn nuôi, tôi rất mừng, từ nay không phải lo chạy lũ cho heo nữa”.

Nhờ có chuồng trại cao ráo, nhiều gia đình  ở xóm Sông, thôn Kim Long,  xã Hải Quế đã yên tâm chăn nuôi.
Nhờ có chuồng trại cao ráo, nhiều gia đình ở xóm Sông, thôn Kim Long, xã Hải Quế đã yên tâm chăn nuôi.

Anh Nguyễn Dũng (thôn Kim Long) trước đây chỉ nuôi vài chục con heo, sau khi được dự án hỗ trợ, anh đã mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng để xây dựng một khu chuồng rộng rãi, cao ráo, quy mô nuôi mỗi lứa hơn 100 con.

Anh Dũng phân tích: “Hàng năm, lũ về mực nước trên sông sẽ cao lên và tràn vào bờ 1 – 2m, do vậy, tôi xây chuồng với chiều cao cách mặt đất 3 – 5m, sẽ đảm bảo an toàn cho gia súc khi lũ lớn. Sau 2 năm thực hiện mô hình chuồng nuôi chống lũ, thu nhập của gia đình tôi tăng lên khoảng 200 triệu đồng/năm”.

Bà Trần Thị Lựu – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Quế nhìn nhận: Thông qua dự án, người dân được hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện sinh kế, nhất là những hộ nghèo, bên cạnh đó, đây cũng là mô hình dễ thực hiện và phù hợp với đặc thù của địa phương.

Ông Ngô Văn Chung đánh giá: Dự án chỉ hỗ trợ cho 11 hộ gia đình nhưng có sức lan tỏa lớn trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Bởi chúng tôi không chỉ gói gọn trong những hộ tham gia dự án mà còn mời tất cả bà con tới tham dự các buổi tập huấn, tham quan chuồng trại, từ đó bà con sẽ có lựa chọn xây dựng chuồng trại hợp lý, chống được lũ lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường…
Khánh Hưng (Khánh Hưng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem