Xảy ra bạo lực do tranh chấp đất rừng

Thứ ba, ngày 29/11/2011 15:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn chục công nhân Công ty TNHH Trường Lộc đang cắm lán, làm đường vào trồng rừng tại khu vực giáp ranh giữa thôn Chay với thôn Bứa bất ngờ bị một nhóm người xã Bình Long vác dao, gậy, súng kíp đến phá lán, đánh đập.
Bình luận 0

Bạn đọc Tô Anh Nguyệt ở xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) phản ánh: Mới đây, hơn chục công nhân Công ty TNHH Trường Lộc đang cắm lán, làm đường vào trồng rừng tại khu vực giáp ranh giữa thôn Chay, xã Canh Nậu với thôn Bứa, xã Bình Long, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) bất ngờ bị một nhóm người xã Bình Long vác dao, gậy, súng kíp đến phá lán, đánh đập, không cho làm con đường này.

Công an xã Canh Nậu đến vận động, xem xét cũng bị những người quá khích đuổi đánh. Hậu quả, 14 người gồm 7 công an xã Canh Nậu và 7 người của Công ty TNHH Trường Lộc bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem