Xe máy bốc cháy trên đường, người đàn ông hóa "ngọn đuốc sống"

Thứ tư, ngày 03/05/2017 19:53 PM (GMT+7)
Đang trên đường về quê, chiếc xe bất ngờ bung nắp bình xăng và bùng cháy, biến người đàn ông thành "ngọn đuốc sống".
Bình luận 0

Chiều 3.5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị bỏng nặng vì tai nạn xe máy rất hi hữu.

Nạn nhân là anh Đặng Duy K (32 tuổi, ngụ TP.HCM), được chuyển từ Bệnh viện huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Theo lời kể từ phía người nhà, tai nạn xảy ra vào sáng 30.4, thời điểm nạn nhân đang trên đường từ TP.HCM về Bến Tre nghỉ lễ. Khi anh K chạy đến dốc cầu Bến Lức (địa phận tỉnh Long An) thì nắp bình xăng chiếc xe bất ngờ bung ra khiến lửa bùng lên. Chưa kịp phản ứng, 2 cánh tay của nạn nhân đã bị lửa bắt vào, sau đó cháy lan khắp người. Quá hoảng loạn, nạn nhân chủ động tông xe vào một chiếc xe taxi gần đó để dừng xe.

img

Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Biết phía dưới là dòng sông, nạn nhân lao thẳng xuống chân cầu Bến Lức hòng làm lửa tắt nhưng lại rơi xuống bãi sình lầy không có nước.

BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng, chiếm 46% diện tích toàn thân, các vết thương bỏng ở mức độ 2, 3 (6% bỏng cấp độ 3), bỏng gần như toàn cơ thể nhưng nặng nhất là hai cánh tay, tiên lượng khó khăn. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa.

"Khó khăn nhất là việc toàn bộ phần da bị tổn thương tiếp xúc môi trường dơ bẩn rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu nạn nhân bị bỏng nhảy xuống sông có nhiều nước thì có thể tình trạng sẽ đỡ hơn. Trong trường hợp không nhảy xuống sình lầy thì việc lăn nhiều vòng trên đất cũng có tác dụng dập lửa nhưng sẽ lâu hơn, vết bỏng vì thế sẽ sâu hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy cấp như thế này thì khó có thể nói lựa chọn nào là tốt hơn. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy thận. Sắp tới nếu tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được cắt lọc da hoại tử và ghép da" - BS Hiệp nói.

Theo bác sĩ Hiệp, những trường hợp bị nạn, bỏng xăng như thế này cần phải hết sức tỉnh táo. Nạn nhân có thể dùng nước sạch hay nằm lăn người để dập lửa. Việc nhảy xuống đống sình lầy sẽ khiến vết thương dễ bị nhiễm trùng, khiến việc chữa trị về sau là rất khó khăn.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà bệnh nhân bỏng nặng vì nắp bình xăng tự bung lên phát hỏa mà Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình tiếp nhận điều trị.

Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem