Xét tặng danh hiệu NSND: NSƯT Trần Hạnh và NSƯT Công Lý đạt 90% số phiếu

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 02/07/2018 16:32 PM (GMT+7)
Chiều ngày 2.7, Bộ VHTTDL đã đăng tải danh sách xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước bầu với 90% số phiếu. Trong đó có NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Công Lý, NSƯT Trung Anh…đều có trong danh sách và đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.
Bình luận 0

Theo đó, để lấy ý kiến nhân dân về danh sách xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”, Bộ VHTTDL đã công bố danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL.

img

NSƯT Trần Hạnh

Nhìn vào danh sách công bố của Bộ đã đăng tải xét tặng danh hiệu NSND bao gồm: NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Công Lý, NSƯT Trung Anh, NSƯT Minh Hằng đều có trong danh sách và đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

img

NSƯT Công Lý

Bộ VHTTDL thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29. 9.2014 của Chính phủ quy định về thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú" tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ”. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 03.7 đến hết ngày 11.7.2018.

Được biết, sau khi lấy ý kiến của nhân dân thì Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem