Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát
-
Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm y án sơ thẩm tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dù có tình tiết giảm nhẹ mới. Chuyên gia pháp lý đã nêu quan điểm về vấn đề này.
-
Trong vụ đòi lại nhà, đất của cố Luật sư Trịnh Đình Thảo (nằm trong danh sách 156 bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ban Nội chính Trung ương đã có văn bản chuyển nội dung đến TAND TPHCM để xem xét giải quyết.
-
Tại phiên tòa xét xử giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sáng 11/3 tại TAND TP.HCM, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc phủ nhận cáo trạng, còn bị cáo Nguyễn Cao Trí thu mình nơi góc khuất ở hàng ghế cuối phòng xử án.
-
Tại phiên họp về kinh tế - xã hội tháng 2 diễn ra ngày 6/3, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ về vụ án Vạn Thịnh Phát đang được xét xử: Đây là vụ án lớn chưa từng có!
-
Dù là nhân viên ngân hàng, có nghiệp vụ và hiểu biết, anh C. vẫn "dính bẫy" trái phiếu của SCB và bị mất gần 3 tỷ đồng. Anh C. đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng với hy vọng lấy lại được tiền của mình.
-
Là bị cáo khai báo cuối cùng trong phần thủ tục phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí đi tập tễnh lên bục khai báo và sau khi trình báo nhân thân đã xin tòa cho vắng mặt trong các phần tiếp theo với lý do sức khỏe.
-
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, nhóm bị cáo từng là cán bộ thuộc Đoàn Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại SCB nhưng cố tình che giấu, bưng bít, kết luận và báo cáo không trung thực.
-
Lý giải về vấn đề trên, chuyên gia pháp lý cho biết, trường hợp bị cáo bị xét xử với nhiều tội danh mà có một tội bị áp dụng hình phạt tử hình, hình phạt chung vẫn là tử hình.
-
Theo VKSND Tối cao, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được áp dụng quy định theo nguyên tắc có lợi, nghĩa là áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, mà không áp dụng theo Bộ luật Hình sự 2015.