Xoay xở giữ vững thu nhập trong mùa dịch Covid-19

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 17/07/2021 06:30 AM (GMT+7)
Việc dịch Covid-19 bùng phát mạnh thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, kinh doanh của bà con nông dân khu vực nông thôn TP.HCM. Tuy nhiên, trong khó khăn bà con các xã nông thôn mới (NTM) đã xoay xở để giữ vững thu nhập.
Bình luận 0

Xoay xở giữ vững thu nhập

Theo ông Mai Ngươn Khánh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ND) huyện Bình Chánh, bà con nông dân vẫn tiêu thụ tốt các mặt hàng nông sản ở địa phương. Mặc dù, giá nông sản trên thị trường thành phố tăng cao, nhưng nông dân ở Bình Chánh vẫn giữ giá bán như bình thường, không nâng giá. Các loại nông sản như: Cải bẹ xanh, cải ngọt, rau dền, mồng tơi… giá chỉ 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, nông dân nuôi cá tra xã Bình Hưng cũng bán rất tốt. Bà con có mối lái từ lâu nên cá vẫn xuất liên tục. "Qua sự giới thiệu của Hội ND địa phương, nhiều người dân nơi khác đến mua nông sản để hỗ trợ các điểm bị phong tỏa do dịch, hoặc tiêu dùng" - ông Khánh chia sẻ.

Xoay xở giữ vững thu nhập trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thu hoạch cá tra tại xã Bình Hưng (Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: T.Đ

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2010 của TP.HCM là 23,17 triệu đồng/người, năm 2019 hơn 63 triệu đồng/người. Theo Bộ tiêu chí về NTM theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay có 56/56 xã đánh giá đạt tiêu chí này.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một nông dân trồng rau cho biết, dù dịch Covid-19 bùng phát, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất, tiêu thụ hàng. Cứ vài ba ngày, ông Dũng lại bán vài tấn rau quả cho Hợp tác xã Phước Khanh. "Nhìn chung, thu nhập của gia đình vẫn ổn định" - ông Dũng nói.

Tương tự, tại Củ Chi, theo Phó Chủ tịch Hội ND huyện Nguyễn Phú Cường, bà con nông đang tiêu thụ tốt các mặt hàng nông sản. Giá các loại nông sản tăng 10 - 20%. Đa số hội viên nông dân tham gia hợp tác xã cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ…

"Giờ bà con nông dân không cần lái đến vườn mua, vì rất hút hàng và cũng muốn giảm khâu trung gian, giảm giá nông sản cho thị trường. Ngoài ra, Hội ND các cấp cũng đang hỗ trợ bà con tạo kênh tiêu thụ nông sản, như đang cung ứng hàng nông sản cho các cơ quan ở quận 5 để hỗ trợ người dân trong các điểm phong tỏa" - ông Cường thông tin.

Kết hợp nhiều giải pháp

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM về Chương trình xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn thành phố tăng qua hàng năm. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2010 là 23,17 triệu đồng/người, đến năm 2019 hơn 63 triệu đồng/người. Theo bộ tiêu chí về NTM theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay có 56/56 xã đánh giá đạt tiêu chí này.

Theo đó, việc tập trung ban hành và triển khai thực hiện chương trình, đề án trọng điểm phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho từng giai đoạn, ưu tiên tập trung phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, góp phần tăng năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, việc ban hành và thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn, như: Hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Với mục tiêu giúp hộ dân vùng nông thôn có điều kiện sản xuất, kinh doanh, có nguồn thu nhập ổn định, thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ chăm lo. Qua chương trình, chính quyền các cấp đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem