Xu hướng quay lại tình cũ gia tăng

Thứ tư, ngày 27/03/2013 19:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hiện nay trên thế giới, các cặp vợ chồng ly hôn có xu hướng quay lại với nhau. Những kết quả sau đây sẽ rất có ý nghĩa cho những người trong cuộc.
Bình luận 0

Tại Trung Quốc, khi nghiên cứu về hiện tượng tái hôn, ông Ke Zhi, người thiết lập trang web đầu tiên chuyên về tư vấn luật cho các cặp vợ chồng ly hôn ở đất nước đông dân nhất thế giới này cho biết, có khoảng 60% các cuộc hôn nhân đổ vỡ là do “sự phản ứng cảm xúc thái quá”. Chính vì thế, sau khi chia tay, các cặp vợ chồng thường nhanh chóng xuất hiện cảm giác ân hận, nuối tiếc và có xu hướng muốn được tái hợp nếu có điều kiện.

img
Cuộc hôn nhân đầu tiên luôn là những “ám ảnh” khó phai mờ.

Để chứng minh thêm cho xu hướng này, tại Bắc Kinh đã có cuộc khảo sát về tình trạng ly hôn tại 50 tỉnh/thành trong cả nước. Một câu hỏi được đặt ra: “Liệu những cặp vợ chồng từng thấy mất tự do trong hôn nhân, có được hạnh phúc khi giải thoát khỏi hôn nhân đó?”. Kết quả cho thấy, có đến 70% các cặp ly hôn cho rằng, họ đã sai lầm khi quyết định chia tay. Cũng theo báo cáo của nghiên cứu này, số cặp ly hôn quay trở lại với nhau ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, theo PGS Claire Kamp Dush, giảng viên Khoa Gia đình và phát triển con người của trường Đại học bang Ohio (Mỹ), khi nghiên cứu về 5.000 hộ gia đình trên toàn nước Mỹ trong ba thập kỷ qua đã đưa ra kết luận: Đại đa số các bậc phụ huynh thấy rằng, con mình sẽ gặp phải những áp lực về tâm lý và xáo trộn rất nhiều trong cuộc sống khi bố mẹ chúng chia tay. Vì thế nhiều cặp vợ chồng Mỹ đã ly dị bắt đầu có xu hướng “nghĩ nhiều cho con” và cho rằng, nếu có thể quay lại được với nhau để “vì con” thì vẫn là giải pháp tối ưu.

Bà Allerstein, nhà xã hội học nổi tiếng của Mỹ, sau khi nghiên cứu trong vòng 15 năm về hậu ly hôn, mới đây đã công bố công trình khoa học của mình. Đối tượng nghiên cứu là 200 cặp vợ chồng ở thành phố California (Mỹ) từng chia tay nhau và đa số họ đều là những người thuộc tầng lớp tri thức. Sau 10 năm ly hôn, có tới 60% người chồng và 40% người vợ trong số đó vẫn còn có tình cảm nuối tiếc, những thái độ “không bình thường” khi tình cờ gặp lại “người cũ” hoặc nhìn thấy kỷ vật của “người cũ”.

Theo bà Allerstein, cuộc hôn nhân đầu tiên luôn là những “ám ảnh” khó phai mờ. Nó khiến cho những cặp vợ chồng này bị cản trở rất nhiều về mặt tâm lý và họ khó có thể tìm được hạnh phúc nếu “đi bước nữa” với người khác.

Vào cuối năm ngoái, tại Paris (Pháp) đã diễn ra một hội chợ dành riêng cho những người đã ly hôn. Tại hội trợ này, người ta tạo điều kiện cho những đôi vợ chồng đã chia tay nhau có thể gặp lại nhau, nói ra những điều giữ bấy lâu trong lòng, cùng tìm cách giữ gìn cuộc hôn nhân mới… Theo lời ban tổ chức, chỉ trong ngày đầu tiên khai mạc, đã có khoảng 4.000 người đến tham dự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem