Xuất khẩu lao động

  • (Dân Việt) - Sau 50 năm rời hang đá, người Rục ở xã Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình lần đầu tiên được học nghề, học giáo dục định hướng để đi xuất khẩu lao động...
  • (Dân Việt) - Cty Trang Minh Nhất không có chức năng tuyển người đi XKLĐ nhưng vẫn thông báo tuyển lao động làm việc tại Slovakia với mức lương cao lấy tiền chi tiêu cá nhân.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Xuất khẩu lao động tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2010, các lao động của địa phương hiện đang làm việc ở nước ngoài đã gửi về gia đình số tiền ước đạt 33 triệu USD.
  • (Dân Việt) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre cho biết, 4 năm qua toàn tỉnh có gần 3.700 người tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản có số người đang làm việc nhiều nhất, với trên 1.100 người.
  • (Dân Việt) - Xuất khẩu lao động ở 62 huyện nghèo đang được Chính phủ quan tâm. Tại Quảng Nam đã có gần 1.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động, mang lại hiệu quả khá rõ nét về kinh tế. Tuy nhiên, cũng có lo ngại về thực trạng không tuyển được thanh niên đi nghĩa vụ quân sự.
  • (Dân Việt) - Ngày 20-7, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết đã gửi thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu lao động vào Macao về việc Macao thay đổi chính sách cấp thị thực cho công dân Việt Nam.
  • (Dân Việt) -Từ nghèo đói quanh năm, nhờ đồng vốn Ngân hàng CSXH, gia đình chị Cầm Thị Hoài (dân tộc Thái), ở thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã có tài sản hàng trăm triệu đồng.
  • (NTNN) - Ngày 1-7, Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Hương - Tiến sĩ, Giám đốc Công ty TNHH Sinh thái Việt Nam (VINECO) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • (Dân Việt) - Với chương trình đào tạo gồm các tiêu chuẩn thống nhất, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được trang bị một cách toàn diện hơn trước khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế.
  • (Dân Việt) - Từ năm 2010 tới 2015, bình quân sẽ đưa từ 5.000-7.000 lao động sang làm việc tại thị trường Libya, trong đó 80% là lao động có nghề.