Cán bộ làm gương cho con xuất khẩu lao động

Thứ năm, ngày 23/09/2010 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xã Ba Xa, huyện Ba Tơ đang dẫn đầu các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi về đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Bình luận 0

Theo ông Phạm Văn Ố - Chủ tịch UBND Ba Xa, công tác XKLĐ được xã triển khai từ năm 1998. Tuy nhiên lúc đầu không tuyển được mấy người. Đồng bào nghe xuất ngoại là lắc đầu. Có già làng thẳng thừng: "Nếu cho con đi làm ăn xa và ở lại mấy mùa rẫy mới về mà được nhiều tiền hơn ở nhà làm lúa thì cán bộ cứ cho con của mày đi trước đi!".

img
Đàn trâu của một gia đình ở xã Ba Xa tậu được từ tiền đi xuất khẩu lao động.

Đồng bào Hrê ít có thói quen đi xa khỏi dãy núi, khu rừng của mình. Họ đi xa nhất là đến trung tâm huyện Ba Tơ, hoặc đến thành phố Quảng Ngãi, một năm vài lần. Bây giờ bảo họ đi xa mấy năm, ra khỏi đất nước, họ ngại là dễ hiểu.

Lãnh đạo Ba Xa không bỏ cuộc. Già làng đã nói vậy thì họ sẽ làm. Thế là Chủ tịch, Bí thư, rồi Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ba Xa lần lượt cho con về xuôi học ngoại ngữ, học nghề đi XKLĐ. Các buôn làng im lặng chờ xem. Và, đúng như lời cán bộ nói, con em họ ra nước ngoài làm ăn có nhiều tiền hơn ở nhà.

Ông Phạm Văn Xí - cán bộ LĐ-TB&XH xã, có con đi XKLĐ đợt đầu, không giấu giếm: Con trai mình đi làm tại Hàn Quốc. Đầu năm (1998) nó đi thì cuối năm gửi về 12 triệu đồng. Mình trả nợ ngân hàng cho nó 7 triệu, còn 5 triệu thì mua 1 con trâu.

Con Chủ tịch UBND xã, Bí thư, ai cũng gửi tiền về rủng rẻng, thanh toán hết nợ vay, còn giúp gia đình mua ti vi, xe máy... Nhiều lao động đi đợt đầu tính đến nay đã gửi về cho gia đình cả trăm triệu đồng. Thấy hiệu quả rõ ràng, thanh niên ở các buôn làng bắt đầu rỉ tai rủ nhau đăng kí tham gia. Thậm chí cha mẹ còn thúc giục con.

Phong trào đi XKLĐ ở Ba Xa sôi nổi hẳn lên, nhất là từ khi Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ ra đời (4-2009) hỗ trợ cho đồng bào huyện nghèo đi xuất khẩu lao động. Ông Võ Duy Yên - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Ngãi, cho biết: Riêng số lao động của Ba Xa đi xuất khẩu theo Quyết định 71 đã lên tới 105 người. Năm 2010 này đã có 68 lao động và hiện có 12 lao động khác đăng kí tham gia. Ba Xa trở thành xã dẫn đầu trong số những xã thuộc huyện miền núi Quảng Ngãi về XKLĐ.

Số lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Malaysia, các nước Trung Đông ở Ba Xa đã gửi tiền về cho gia đình mua sắm khoảng 100 con trâu, bò; xây khang trang khoảng 40 ngôi nhà, cũng khoảng chừng đó xe máy và ti vi mới. Nhiều con đường bê tông xuất hiện có sự đóng góp tiền bạc vượt trội của những gia đình có con em "xuất ngoại". Bản làng Ba Xa giờ đã khang trang hơn rất nhiều so với trước khi có phong trào ra nước ngoài làm ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem