Đổi đời nhờ nuôi gà

Thứ ba, ngày 31/08/2010 15:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhờ nuôi gà mà không ít các hộ dân tại Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương có cuộc sống khá giả hơn.
Bình luận 0

Nuôi gà đồi hơn đi xuất khẩu lao động

“Hiện nay toàn xã mỗi năm xuất ra thị trường gần 35.000 con gà đồi. Sau khi trừ các khoản chi phí thức ăn, thuốc phòng dịch, 1.000 con gà đồi đem lại thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng. Nhiều gia đình trong xã đã có nhu nhập hơn 100 triệu đồng/năm từ gà. Có điều kiện xây nhà, mua sắm các đồ dùng sinh hoạt hiện đại” - ông Trúc phấn khởi nói.

Hiện nay toàn xã có 150 hộ nuôi gà đồi thịt với quy mô từ 500 – 6.000 con mỗi lứa, nhờ học nghề chăn nuôi, thú y mà nông dân biết cách nuôi gà đem lại hiệu quả kinh tế cao, ông Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, Hải Dương cho biết.

Anh Bùi Trọng Xuân, thôn Hố Sếu bày tỏ: “Cách đây mấy năm, gia đình tôi có ý định thế chấp ngôi nhà đang ở để vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động. Nhưng khi Hội Nông dân mở lớp dạy nghề chăn nuôi thú y cho nhân dân trong xã, tôi đã theo học thay vì thế chấp nhà để đi xuất khẩu lao động, tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống về phát triển chăn nuôi gà đồi”.

Hiện nay trong chuồng của anh Xuân lúc nào cũng có gần 3.000 con gà, mỗi năm trang trại của anh xuất ra thị trường khoảng 8.000 con gà, thu lợi nhuận gần 150 triệu đồng. Với anh Xuân, khoản tiền này không kém gì đi xuất khẩu lao động mà không phải xa nhà.

Sẽ tiếp tục mở lớp chăn nuôi thú y

Thừa thắng xông lên, tháng 3-2010, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân Hải Dương phối hợp với Hội ND xã Hoàng Hoa Thám tiếp tục mở lớp chăn nuôi, thú y cho bà con nơi đây. 35 nông dân được chọn hồ hởi tới lớp.

img
Nuôi gà nghề đem lại thu nhập cao nhưng rủi ro lớn.

Ông Từ Thế Minh, thôn Hố Sếu cho biết: “Ngày trước chăn nuôi gà chủ yếu theo kinh nghiệm, khi gà đã đổ bệnh lúc đó mới cho gà uống thuốc. Tuy nhiên, việc chạy chữa sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Từ ngày học nghề chăn nuôi, thú y, được tiếp cận với những kiến thức mới về chăn nuôi thì chúng tôi biết khi nào gà chuẩn bị đổ bệnh và biết nên cho gà uống thuốc nào để có hiệu quả cao nhất”.

Hiện nay toàn xã Hoàng Hoa Thám có hơn 800 hộ, trong đó số hộ chăn nuôi gà đồi là 150 hộ. Theo dự báo của UBND xã, thời gian tới số lượng hộ gia đình chuyển sang nghề chăn nuôi gà đồi chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn bây giờ. Nuôi gà là nghề cho hiệu quả kinh tế cao nhưng rủi ro là rất lớn. Vì vậy, nhu cầu học nghề nuôi gà của bà con vẫn rất cao.

Ông Nguyễn Văn Trúc khẳng định: “Để giúp bà con có thêm kiến thức chăn nuôi và cách phòng chống dịch bệnh, trong thời gian từ bây giờ đến cuối năm Hội Nông dân xã sẽ tiến hành mở thêm 2 lớp chăn nuôi thú y, phổ biến kiến thức chăn nuôi gà đồi cho nông dân ở 2 thôn Hố Giải và Đá Bạc 1. Chúng tôi hi vọng sẽ phát triển vùng chăn nuôi gà đồi quy mô lớn, tìm kiếm thị trường bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem