Xuất khẩu mật ong phải mất hàng ngàn giấy phép: “Chỉ là thông tin mang tính ví dụ”

Thanh Xuân Thứ bảy, ngày 25/10/2014 13:03 PM (GMT+7)
Như NTNN đã phản ánh, tại Diễn đàn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ngày 16.10 vừa qua, đại diện Hội Nuôi ong Việt Nam đã phát biểu một con số gây sốc về các loại giấy kiểm dịch, đó là để cấp giấy phép cho sản lượng hơn 40.000 tấn mật ong phải có hàng ngàn giấy phép, và phải mất khoảng 6 năm người nuôi ong mới xin đủ giấy phép.
Bình luận 0

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên NTNN đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nuôi ong Việt Nam - người đã đưa ra thông tin trên. Bà Hằng cho biết: “Tại diễn đàn nông nghiệp vừa qua, đúng là tôi có nói, với sản lượng 45.000 tấn mật ong, hàng năm sẽ cần tới hàng ngàn giấy phép để chuyển ra khỏi địa bàn các huyện”. Tuy nhiên, bà Hằng giải thích, đây chỉ là cách phát biểu lấy ví dụ cho một quy định không hợp lý chứ không phải trên thực tế sẽ xảy ra như thế.

Theo bà Hằng, hiện nay, kim ngạch của ngành nuôi ong đã đạt trên 100 triệu USD và mật ong Việt Nam đã trở thành sản phẩm từ động vật duy nhất được xuất khẩu vào các thị trường khó tính của EU và Mỹ. Nghề nuôi ong cũng đã tạo công ăn việc làm cho trên 35.000 nông dân, với 4.000 người nuôi ong chuyên nghiệp. Có được những thành tựu này, ngành nuôi ong được sự hỗ trợ rất lớn từ Bộ NNPTNT. Bà Hằng cũng cho biết, để có thông tin đầy đủ hơn, dự kiến tới đây Hội Nuôi ong sẽ tổ chức buổi họp báo để thông báo, giải thích rõ hơn với các cơ quan báo chí về sự việc trên, cũng như những vấn đề liên quan đến ngành nuôi ong nước ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem